Trung Quốc nói gì về đoạn video 'Chủ tịch Tập chỉ trích thẳng Thủ tướng Canada'?

17/11/2022 18:40 GMT+7

Đoạn video về cuộc trao đổi căng thẳng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã được đăng tải nhưng Bắc Kinh nói ông Tập không chỉ trích hay trách cứ ai.

Đoạn video quay lại cuộc nói chuyện ngắn giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Justin Trudeau tại buổi tiệc bế mạc hội nghị G20 tại Bali (Indonesia) ngày 16.11, theo tờ The New York Times.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi tại buổi tiệc ở Bali ngày 16.11

Reuters

Trong đoạn video, ông Tập cáo buộc ông Trudeau vì tiết lộ nội dung cuộc trao đổi giữa hai người một ngày trước đó.

“Mọi thứ chúng ta thảo luận đã bị tiết lộ cho báo chí. Điều đó không phù hợp”, ông Tập nói với ông Trudeau thông qua người phiên dịch. “Nếu chân thành, chúng ta có thể trao đổi tốt với sự tôn trọng lẫn nhau. Ngược lại, kết quả sẽ khó nói trước”, Chủ tịch Trung Quốc nói thêm.

Sau video Chủ tịch Tập 'phê bình' Thủ tướng Trudeau tại hội nghị G20, Trung Quốc nói gì?

“Tại Canada, chúng tôi tin vào đối thoại tự do, công khai và thẳng thắn. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc một cách xây dựng cùng nhau nhưng sẽ có những điều chúng ta không đồng ý với nhau”, Thủ tướng Trudeau nói.

Sau đó, Chủ tịch Tập nói “Hãy tạo điều kiện trước”, rồi bắt tay với Thủ tướng Trudeau và bỏ đi.

Chủ tịch Trung Quốc được cho là đã phàn nàn về việc rò rỉ cuộc nói chuyện trước đó giữa hai người

Reuters

Trước đó, do không sắp xếp được cuộc gặp chính thức nên hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi ngắn không chuẩn bị trước trong ngày 15.11. Truyền thông Canada dẫn thông báo từ văn phòng thủ tướng cho biết ông Trudeau đã thảo luận về chiến sự tại Ukraine, các vấn đề quốc tế và những báo cáo về việc Trung Quốc can thiệp bầu cử của Canada. Ông Tập được cho là cáo buộc ông Trudeau tiết lộ nội dung cuộc trao đổi này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng ông Tập không chỉ trích hay đe dọa gì ông Trudeau

Reuters

Trong cuộc họp báo ngày 17.11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh “Trung Quốc không bao giờ can thiệp vào công việc của nước khác” và cho rằng Chủ tịch Tập không chỉ trích Thủ tướng Trudeau, theo Reuters.

“Đoạn video mà bạn nhắc đến thực ra là cuộc trao đổi ngắn giữa hai lãnh đạo trong hội nghị G20. Điều này rất bình thường. Tôi không nghĩ rằng nó nên được diễn dịch là Chủ tịch Tập chỉ trích hay cáo buộc bất kỳ ai”, bà Mao nói với các phóng viên.

Ngoài ra, người phát ngôn còn khẳng định Bắc Kinh ủng hộ việc trao đổi thẳng thắn miễn là điều đó được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, đồng thời cho biết Trung Quốc hy vọng Canada sẽ có hành động để cải thiện quan hệ song phương.

Bà Mao còn cho hay rằng câu nói "ngược lại, kết quả sẽ khó nói trước" của Chủ tịch Tập không phải là một lời đe dọa, vì cả hai lãnh đạo đều đang trong cuộc trao đổi "bình thường" và đơn thuần chỉ "thể hiện quan điểm riêng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.