Trung Quốc nói gì sau tuyên bố Mỹ ‘không ủng hộ Đài Loan độc lập’?

Văn Khoa
Văn Khoa
08/07/2021 21:50 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng sau khi một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden “không ủng hộ Đài Loan độc lập".

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 7.7, phóng viên đài truyền hình Phượng Hoàng (Hồng Kông) đã hỏi về phản ứng của Bắc Kinh sau khi Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Kurt Campbell ngày 6.7 khẳng định Mỹ "không ủng hộ Đài Loan độc lập".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trả lời: “Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan là nhất quán và rõ ràng. Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và vùng Đài Loan là một phần của lãnh thổ Trung Quốc”.
Ông Uông còn nhấn mạnh rằng nguyên tắc một Trung Quốc là nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Mỹ, đề nghị phía Mỹ nghiêm túc tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc và ngừng gửi tín hiệu sai tới lực lượng ly khai đòi “độc lập cho Đài Loan” để tránh gây tổn hại quan hệ Trung-Mỹ.

Quan chức Mỹ nói "không ủng hộ Đài Loan độc lập", Đài Bắc nói gì?

Phát biểu của ông Uông được đăng trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phía Mỹ chưa có phản ứng.
Hôm 7.7, phát ngôn viên Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Âu Giang An cũng đã có phản ứng về tuyên bố của ông Campbell. Bà Âu nhấn mạnh Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc, và cho rằng đây vốn là "một thực tế và hiện trạng”, theo hãng tin CNA.
Bà Âu còn nói rằng kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1, chính quyền Washington nhiều lần nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho Đài Loan là vững chắc và Mỹ cùng các đồng minh cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.