Trung Quốc nói gì sau khi chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan?

Văn Khoa
Văn Khoa
06/01/2023 11:54 GMT+7

Phía Trung Quốc đã có phản ứng sau khi một tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 5.1, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ở khu vực vẫn còn.

Trong một tuyên bố, Hải quân Mỹ cho hay tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Chung-Hoon đã có chuyến quá cảnh qua eo biển Đài Loan trong ngày 5.1. “Việc tàu Chung-Hoon quá cảnh ở eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Hải quân Mỹ nhấn mạnh trong tuyên bố, theo Reuters.

Chiến hạm Mỹ USS Chung-Hoon đi qua eo biển Đài Loan ngày 5.1

Hải Quân Mỹ

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan xác nhận USS Chung-Hoon đi theo hướng bắc qua eo biển Đài Loan. Cơ quan này còn nói rằng các lực lượng của Đài Loan đã theo dõi hành trình của tàu chiến Mỹ và thấy không có điều gì khác thường.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C ra tuyên bố nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết phản đối động thái trên của tàu USS Chung-Hoon và kêu gọi Mỹ “ngay lập tức ngừng kích động rắc rối, làm leo thang căng thẳng và phá hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”.

Trong những năm gần đây, tàu chiến Mỹ, và đôi khi là tàu chiến từ các quốc gia đồng minh như Anh và Canada, đã đi qua eo biển Đài Loan, khiến Trung Quốc nổi giận, theo Reuters.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vào năm 2023

Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc bởi luật pháp quy định cung cấp cho hòn đảo này các phương tiện để tự vệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.