Trung Quốc nói 90 nước xác nhận dự hội nghị Vành đai và Con đường

Khánh An
Khánh An
07/09/2023 19:29 GMT+7

Trung Quốc thông tin về số nước sẽ dự hội nghị Vành đai và Con đường, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phối hợp dù Ý cân nhắc rút khỏi thỏa thuận.

Trung Quốc nói 90 nước xác nhận dự hội nghị Vành đai và Con đường - Ảnh 1.

Đầu máy xe lửa thuộc một dự án đường sắt trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc được đưa đến cảng Tanjung Priok ở Indonesia

REUTERS

Hãng Reuters ngày 7.9 đưa tin Trung Quốc cho hay 90 nước đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) sẽ diễn ra vào tháng 10.

Diễn đàn Vành đai và Con đường vì Hợp tác quốc tế (BRF) sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm BRI. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin một số lãnh đạo nước ngoài dự kiến tham dự, trong đó có Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Tổng thống Argentina Alberto Fernandez.

Hãng TASS mới đây dẫn lời trợ lý Yuri Ushakov của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nhà lãnh đạo Nga dự định thăm Trung Quốc vào tháng 10 khi diễn ra sự kiện trên. "Chúng tôi đã nhận được lời mời và dự định đến Trung Quốc", Hoàn Cầu thời báo dẫn lời ông Ushakov xác nhận.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã ký kết các văn kiện hợp tác trong khuôn khổ BRI với hơn 150 nước và 30 tổ chức quốc tế. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, BRI đã thiết lập hơn 3.000 dự án hợp tác và thu hút gần 1.000 tỉ USD đầu tư.

Trong diễn biến liên quan, một phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng làm việc với Ý để cải thiện mối quan hệ thương mại và đầu tư, dù Ý cân nhắc rút khỏi BRI.

"Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Ý để tiếp tục làm sâu sắc hơn sự hợp tác hai bên cùng có lợi, khám phá các cơ hội thương mại và đầu tư tiềm năng... đồng thời thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Ý", theo phát ngôn viên trên.

Hôm 1.9, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani nói rằng thương mại giữa nước này với Trung Quốc chưa tiến triển như mong muốn, kể từ khi Rome tham gia BRI cách đây 4 năm.

Ý được cho là không gia hạn khi thỏa thuận hết hạn vào tháng 3.2024. Nước này có thời hạn đến tháng 12 để quyết định chính thức rút lui. Theo Bộ Ngoại giao Ý, thâm hụt thương mại giữa nước này với Trung Quốc tăng thêm 22,3 tỉ euro từ năm 2019 đến năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.