Trung Quốc nhập khẩu thanh long qua cửa khẩu Lào Cai sau 5 tháng tạm dừng

12/01/2022 15:22 GMT+7

Trung Quốc nối lại hoạt động nhập khẩu thanh long từ Việt Nam qua cửa khẩu ở tỉnh Lào Cai sau 5 tháng tạm dừng để kiểm soát dịch Covid-19 .

Đó là thông tin do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam chia sẻ tại hội nghị trực tuyến do Bộ NN-PTNT và Bộ GTVT tổ chức, bàn giải pháp chuyển hướng xuất khẩu nông sản, hàng hóa sang Trung Quốc bằng đường biển, diễn ra chiều nay 12.1.

Theo ông Trần Thanh Nam, chiều 11.1, chính quyền Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thông báo mặt hàng thanh long được thông quan trở lại qua Cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai, kể từ hôm nay 12.1.

Từ hôm nay 12.1, thanh long Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua Cửa khẩu đường bộ quốc tế số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai, sau 5 tháng tạm dừng

Thanh long được xuất khẩu trở lại sẽ tạo điều kiện cho loại trái cây này được tiêu thụ tốt hơn khi đang ở cao điểm mùa vụ thu hoạch cũng như giảm tải áp lực cho một số cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn đang dồn ứ hàng nghìn xe nông sản.

Trước đó, ngày 18.7.2021, phía Trung Quốc đã thông báo đến các doanh nghiệp tạm dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam qua các cửa khẩu ở Lào Cai sau khi phát hiện một số lô hàng nhiễm SARS-CoV-2.

Cũng theo ông Trần Thanh Nam, tại Cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), sau khi thông quan trở lại được vài ngày thì Trung Quốc tiếp tục phát hiện vi rút trên bao bì sản phẩm và đã tạm dừng hoạt động nhập khẩu để phun khử khuẩn, thực hiện công tác phòng dịch và sẽ sớm nối lại hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong khi đó, thông báo mới nhất từ chính quyền Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chiều 11.1 đã có đề xuất lên chính quyền T.Ư cho phép mở lại hoạt động cặp cửa khẩu Pò Chài - Tân Thanh nhưng yêu cầu các doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ để SARS-CoV-2 không nhiễm trên bao bì.

Công an Lạng Sơn điều tra xác minh tình trạng “làm luật” xe container ở cửa khẩu

“Qua nhiều vụ việc gần đây thì thấy SARS-CoV-2 phát hiện trên bao bì hàng hóa là phát sinh trong quá trình vận chuyển chứ không phải nhiễm trong nông sản, hàng hóa nên các doanh nghiệp phải tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ. Bởi mỗi lần phát hiện SARS-CoV-2, Trung Quốc đều tạm dừng hoạt động cửa khẩu, nên xuất khẩu gặp nhiều khó khăn”, ông Nam lưu ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.