Trung Quốc ngừng công bố dữ liệu người trẻ thất nghiệp sau nhiều tháng cao kỷ lục

16/08/2023 09:44 GMT+7

Quan chức Trung Quốc nói rằng việc thống kê số liệu tỷ lệ người trẻ thất nghiệp cần được cải thiện và nghiên cứu thêm trước khi được báo cáo lại.

Hoàn Cầu thời báo ngày 16.8 đưa tin Trung Quốc đã quyết định ngừng công bố dữ liệu hằng tháng về tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ, sau khi con số này đạt mức cao kỷ lục trong liên tiếp nhiều tháng gần đây. Tỷ lệ người trẻ thất nghiệp từ tháng 4 đến tháng 6 tại Trung Quốc là 20,4%, 20,8% và 21,3%, theo CNN.

Ông Phó Lăng Huy, phát ngôn viên Cục Thống kê Trung Quốc (NBS) cho biết sẽ ngừng công bố dữ liệu thất nghiệp của nhóm từ 16-24 tuổi từ tháng 8 vì công tác thống kê thị trường lao động cần được cải thiện.

Trung Quốc ngừng công bố dữ liệu người trẻ thất nghiệp sau nhiều tháng cao kỷ lục - Ảnh 1.

Người trẻ dự một hội chợ việc làm tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) hồi tuần trước

AFP

Vị quan chức giải thích rằng hầu hết người trẻ thành thị từ 16-18 tuổi đang học cấp 3 và người từ 18-24 tuổi còn học đại học, nên có thể ảnh hưởng đến kết quả khảo sát về tỷ lệ thất nghiệp.

Số lượng sinh viên trong độ tuổi 16-24 đã tăng trong những năm gần đây và nhiệm vụ chính của họ nên là học tập thay vì đi tìm việc làm, theo phát ngôn viên NBS.

"Liệu sinh viên tìm việc trước khi tốt nghiệp có nên được gộp vào thống kê hay không là điều còn gây những ý kiến trái chiều. Việc này cần được nghiên cứu thêm", ông Phó nói. Ông cũng cho rằng cần xem xét kỹ hơn độ tuổi của "những người trẻ tìm việc làm" khi mà người trẻ giờ dành nhiều thời gian hơn để đi học so với trước.

Suy thoái kinh tế của Trung Quốc có thể tệ đến mức nào?

Vị quan chức thông báo rằng NBS sẽ nghiên cứu kỹ để cải thiện phương pháp thống kê và sẽ công bố dữ liệu trở lại sau khi quá trình này hoàn tất.

Dữ liệu người trẻ thất nghiệp tại Trung Quốc bị ngừng công bố giữa lúc nền kinh tế mất dần động năng trong cuộc hồi phục sau đại dịch Covid-19.

CGTN dẫn lời ông Phó nói rằng nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi nhưng vẫn đối diện với những thách thức và sức ép từ môi trường quốc tế phức tạp và nhu cầu nội địa yếu.

Doanh số bán lẻ trong tháng 7 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đang bị chậm lại vì thấp hơn mức tăng 3,1% hồi tháng 6. Đó cũng là mức tăng yếu nhất từ tháng 12.2022, khi Trung Quốc bãi bỏ các quy định chống dịch nghiêm ngặt.

Sản xuất công nghiệp cũng không đạt kỳ vọng khi chỉ tăng 3,7%, thấp hơn mức tăng 4,4% của tháng 6. Đầu tư tài sản cố định tăng 3,4% trong tháng 7, thấp hơn mức 3,8% của tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.