Trung Quốc nghiên cứu vũ khí bội siêu thanh xóa sổ lưới điện bằng xung điện từ

27/09/2021 10:17 GMT+7

Giới khoa học gia Trung Quốc đang nghiên cứu loại vũ khí bội siêu thanh dùng xung điện từ để phá hủy hệ thống điện và liên lạc của đối phương.

Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu loại vũ khí bội siêu thanh mới được cho là có thể đánh bại quân đội đối phương mà không cần gây thương vong.
Theo tờ South China Morning Post ngày 26.9, các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ thiết bị phóng Trung Quốc tại Bắc Kinh đang nghiên cứu một loại vũ khí xung điện từ bội siêu thanh với tầm bắn lên đến 3.000 km, tương đương khoảng cách từ bờ biển Trung Quốc đến đảo Guam. Vũ khí này sẽ sản sinh ra nguồn xung điện từ cực mạnh có thể phá hủy hệ thống điện và liên lạc của đối phương.
Khác với tên lửa đạn đạo, vũ khí này có thể bay trong khí quyển trái đất để tránh bị các hệ thống cảnh báo sớm trong không gian phát hiện. Vũ khí cũng sử dụng công nghệ tàng hình để tránh bị radar trên mặt đất phát hiện.
Khi phát nổ phía trên khu vực mục tiêu, loại vũ khí này không gây nguy cơ cho người mà chỉ có tác dụng phá hủy các thiết bị điện tử trong khu vực bán kính 2 km.
Nhóm nghiên cứu nói rằng các loại vũ khí xung điện từ trước đây sử dụng một đầu đạn hạt nhân để giải phóng xung điện từ nhưng loại vũ khí mới sẽ sử dụng chất nổ hóa học.
Thông thường, loại vũ khí này có kích thước lớn vì cần nhiều pin năng lượng để kích nổ. Vũ khí này thường được thả từ máy bay.
Ưu điểm lớn của loại vũ khí này là đối phương sẽ không phát hiện nó đang tiến đến. Vật thể bay trong không khí với vận tốc bội siêu thanh sẽ tạo ra một lớp plasma trên bề mặt vật thể giúp hấp thụ tín hiệu radar. Để đạt khả năng tàng hình hoàn toàn, nhóm nghiên cứu sử dụng nhiệt lượng cực lớn do vũ khí phát ra để biến thành điện năng và sử dụng dòng điện đó để vận hành các máy phát plasma trong thân vũ khí.
Vũ khí phải đủ nhẹ để đạt tốc độ bội siêu thanh nên không thể mang theo pin năng lượng. Thay vào đó, vũ khí sẽ được trang bị “siêu tụ điện” dùng năng lượng từ máy phát chuyển nhiệt năng thành điện năng. Loại tụ điện này có thể giải phóng đủ nguồn năng lượng để kích hoạt vụ nổ xung điện từ.
Loại vũ khí xung điện từ này hiện chỉ đang trong giai đoạn ý tưởng nhưng giới nghiên cứu Trung Quốc tự tin rằng với sự phát triển của công nghệ thì ý tưởng này sẽ trở thành hiện thực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.