Trung Quốc ngang nhiên xây trạm giám sát môi trường ở Hoàng Sa

17/03/2017 14:44 GMT+7

Một quan chức Trung Quốc vừa ngang nhiên tuyên bố nước này đang xúc tiến xây trạm giám sát môi trường tại quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam và ở bãi cạn tranh chấp Scarborough trên Biển Đông.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với Hải Nam nhật báo, ông Tiêu Kiệt, bí thư của cái gọi là thành phố Tam Sa, cho hay Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng trạm giám sát môi trường ở 5 đảo, bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gồm đảo Bắc, đá Bông Bay, đá Lồi, đá Chim Én và đảo Bạch Quy trong năm 2017.
Thành phố Tam Sa do Trung Quốc ngang nhiên lập ra hồi tháng 7.2012 để tự cho mình có quyền quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Theo ông Tiêu Kiệt, công trình trạm giám sát môi trường cũng đang được tiến hành tại Scarborough, bãi cạn tranh chấp với Philippines trên Biển Đông. Trung Quốc kiểm soát bãi cạn này kể từ sau cuộc đối đầu với phía Philippines hồi tháng 4.2012.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.