Trung Quốc mở rộng Vành đai và Con đường bằng thỏa thuận với Iran

28/03/2021 19:27 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran , hai nước chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ , đã ký một thỏa thuận hợp tác 25 năm giữa hai đồng minh, trong một buổi lễ được truyền hình trực tiếp ngày 27.3.

Thỏa thuận đưa Iran vào dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc, một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá hàng nghìn tỉ đô la kéo dài từ Đông Á sang châu Âu. Dự án nhằm mục đích mở rộng đáng kể ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Trung Quốc và đã gây lo ngại ở Mỹ.
Trung Quốc thường xuyên lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif gọi Trung Quốc là “một người bạn lúc hoạn nạn”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) gặp mặt Tổng thống Iran Hassan Rouhani trước lễ ký kết, ngày 27.3

Reuters

Thỏa thuận dự kiến sẽ bao gồm các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực như năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Iran.
Ông Rouhani đánh giá cao sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với lập trường của Iran trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc trên thế giới, trong đó nước này đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.