Trung Quốc, Lithuania căng thẳng ngoại giao liên quan Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
10/08/2021 16:31 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay 10.8 yêu cầu Lithuania rút đại sứ khỏi Bắc Kinh và tuyên bố sẽ triệu hồi đại sứ Trung Quốc tại Vilnius sau khi quốc gia vùng Baltic cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện.

Trong cuộc họp báo ngày 20.7, Trưởng Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp tuyên bố Đài Loan sẽ mở một văn phòng đại diện ở Lithuania để mở rộng mối quan hệ với quốc gia vùng Baltic này và những quốc gia Trung Âu khác, theo hãng tin CNA.
Ông Ngô cho biết thêm văn phòng mới sẽ được gọi là “Văn phòng đại diện Đài Loan ở Lithuania”, tọa lạc tại thủ đô Vilnius. Đây sẽ là lần đầu tiên tên Đài Loan được dùng cho một trong những văn phòng đại diện của vùng lãnh thổ này ở châu u, thường chỉ dùng tên “Đài Bắc”, theo Reuters. Mỹ đã hoan nghênh động thái mới của Đài Loan.
Ngay sau đó, Văn phòng Sự vụ Đài Loan (TAO) tuyên bố rằng Bắc Kinh phản đối bất kỳ quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao với Trung Quốc lại có quan hệ chính thức với Đài Loan, đề nghị Lithuania tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc.

[VIDEO] Trung Quốc căng thẳng với Mỹ vì hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan

Hôm nay 10.8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục ra tuyên bố nhấn mạnh việc Lithuania cho phép văn phòng đại diện nói trên mở theo tên Đài Loan đã bất chấp hậu quả tiềm tàng và gây tổn hại nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc, theo Reuters. “Chính phủ Trung Quốc bày tỏ sự phản đối rõ ràng của mình đối với động thái này. Trung Quốc đã quyết định triệu hồi đại sứ của mình tại Lithuania và yêu cầu chính phủ Lithuanian rút đại sứ của nước này khỏi Trung Quốc”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh trong tuyên bố.
Trước đó, Lithuania cho hay có kế hoạch mở văn phòng đại diện ở Đài Loan. Hồi tháng 6, Lithuania còn thông báo sẽ tặng 20.000 liều vắc xin Covid-19 cho Đài Loan. Hiện chỉ có 15 quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.