Trung Quốc lên tiếng trước thềm bầu cử lãnh đạo Đài Loan

Khánh Như
Khánh Như
12/01/2024 20:49 GMT+7

Chỉ còn ít tiếng trước khi người dân Đài Loan chính thức bỏ phiếu bầu lãnh đạo và thành viên Lập pháp viện, quân đội Trung Quốc cảnh báo nước này sẵn sàng 'đập tan' âm mưu đòi độc lập cho hòn đảo.

Ngày mai 13.1, người dân Đài Loan sẽ bỏ phiếu bầu nhà lãnh đạo và giới lập pháp của hòn đảo. Trong cuộc họp báo hôm nay 12.1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng quân đội nước này "sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đập tan các âm mưu đòi 'Đài Loan độc lập' dưới mọi hình thức và kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước", theo Reuters.


Trung Quốc lên tiếng trước thềm bầu cử lãnh đạo Đài Loan- Ảnh 1.

Ông Lại Thanh Đức và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xuất hiện trong đoạn clip vận động tranh cử của DPP

YOUTUBE/LAI CHING-TE

Trung Quốc đã phản đối đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền ở Đài Loan và cảnh báo cử tri không nên bầu ứng cử viên Lại Thanh Đức của đảng này. Ông Lại hiện là phó lãnh đạo của Đài Loan.

Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần của Trung Quốc và kêu gọi người dân hòn đảo đưa ra "lựa chọn đúng đắn". DPP bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh và nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của chính mình.

Liên quan câu hỏi về việc lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan nâng cấp máy bay chiến đấu F-16 và mua thêm từ Mỹ, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng ngay cả khi làm việc này, DPP cũng "không thể ngăn chặn xu hướng thống nhất hoàn toàn đất nước".

Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu ở Đài Loan sẽ mở cửa lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương) và đóng cửa lúc 16 giờ chiều 13.1. Việc kiểm phiếu bằng tay gần như bắt đầu ngay lập tức sau khi đóng thùng phiếu. Dự kiến, khoảng 19,5 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, theo trang Taiwan News.

Đài Loan không áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử, vắng mặt, ủy quyền hoặc bầu cử sớm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.