Trung Quốc lập ủy ban mới nhằm ngăn chặn giới trẻ hút thuốc lá

15/03/2018 19:00 GMT+7

Chính phủ Trung Quốc vừa thành lập một ủy ban y tế mới nhằm ngăn chặn giới trẻ tìm đến thuốc lá.

Theo tờ South China Morning Post, ủy ban mới sẽ đảm nhận vai trò kiểm soát thuốc lá thay cho Bộ Công nghiệp, thực hiện những cam kết với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Nhà nghiên cứu họ Ngô thuộc Trung tâm phòng chống dịch bệnh Trung Quốc cho biết ủy ban y tế mới sẽ thực hiện công tác kiểm soát thuốc lá hiệu quả và nghiêm túc hơn.
“Điều này thể hiện quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc xóa bỏ những rào cản trong việc thực thi các chính sách kiểm soát thuốc lá, đồng thời tiến hành chiến dịch tăng cường ý thức để thanh thiếu niên tránh xa thuốc lá”, bà Ngô lưu ý.
Bắc Kinh ký kết Công ước khung Kiểm soát Thuốc lá của WHO hồi năm 2003 và bắt đầu có hiệu lực tại Trung Quốc vào năm 2006.
Tuy nhiên, việc thực hiện những cam kết theo công ước này còn nhiều giới hạn do Bộ Công nghiệp có mối quan hệ mật thiết với các công ty sản xuất thuốc lá, chẳng hạn Tập đoàn Thuốc lá Quốc gia Trung Quốc.
Bên cạnh đó, ngành công nghiệp thuốc lá hiện vẫn là nguồn thu thuế, nộp ngân sách quan trọng đối với Trung Quốc. Điều này gây ảnh hưởng đến những chiến dịch phòng chống thuốc lá.
Theo các số liệu thống kê chính thức, doanh thu của những nhà sản xuất thuốc lá ở Trung Quốc lên đến 97,3 tỉ nhân dân tệ trong năm 2017. Hồi năm 2014, chính phủ đã đưa ra dự thảo luật cấm hút thuốc tại những nơi công cộng, nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua.
Ngoài ra, một trong những vấn đề nan giải khiến nhiều thanh thiếu niên tìm đến thuốc lá chính là giá cả quá rẻ. Theo nghiên cứu mới công bố của Đại học Kinh tế và Quản trị Quốc tế ở Bắc Kinh, một bao thuốc lá có giá 3-5 nhân dân tệ (10.800-18.000 đồng).
Các số liệu thống kê cho thấy 68% đàn ông Trung Quốc hút thuốc lá (bắt đầu từ lúc dưới 20 tuổi), so với nữ giới là 3,2%.
Trung Quốc đồng thời là quốc gia sản xuất và tiêu thụ thuốc lá nhiều nhất trên thế giới (khoảng 44% trong tổng số thuốc lá được sản xuất toàn cầu). Cứ mỗi 3 người hút thuốc lá trên thế giới thì có 1 người sống ở Trung Quốc, theo số liệu của WHO.
Mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết vì thuốc lá ở Trung Quốc, trong đó khoảng 100.000 người tử vong vì những căn bệnh liên quan đến hút thuốc lá thụ động, theo WHO. Con số này có thể tăng lên 3 triệu người vào năm 2020 nếu Trung Quốc không có biện pháp ngăn chặn, WHO cảnh báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.