Trung Quốc lập trường cạnh tranh MIT, Stanford của Mỹ

03/06/2021 15:00 GMT+7

Trung Quốc đã tuyển chọn 12 trong số các trường đại học hàng đầu của nước này để xây dựng “các trường công nghệ tương lai” với mục tiêu trở thành một cường quốc về khoa học và công nghệ toàn cầu.

Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa (thuộc tỉnh Bắc Kinh) đều nằm trong số các cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được Bộ Giáo dục Trung Quốc chỉ định thành lập các trường học mới, tập trung vào việc xây dựng lợi thế trong các ngành công nghệ mũi nhọn, theo tờ South China Morning Post ngày 27.5.
Theo tuyên bố của Bộ Giáo dục Trung Quốc, các trường công nghệ mới sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển “các công nghệ tiên tiến, mang tính cách mạng và đột phá trong 10-15 năm tới”, ươm mầm các nhà lãnh đạo đổi mới trong tương lai và đưa danh tiếng của đất nước từ “Được sản xuất tại Trung Quốc” thành “Được khởi tạo tại Trung Quốc”.
Trung Quốc coi công nghệ và đổi mới là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch 5 năm mới nhất, một phần trong chiến lược biến nước này thành cường quốc hàng đầu thế giới vào năm 2035, trong bối cảnh áp lực thương mại và công nghệ ngày càng tăng từ Mỹ.
Lý Nhất, trưởng nhóm nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải cho biết, cùng với các ngôi trường mới này, Trung Quốc muốn cạnh tranh với các trường đại học hàng đầu như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Stanford ở Mỹ.
Trường Cao đẳng Công nghệ Tương lai tại Đại học Bắc Kinh, được thành lập vào tháng 9.2020, sẽ tập trung vào các công nghệ đời sống và sức khỏe và sẽ dựa trên hai lĩnh vực liên ngành hàng đầu là kỹ thuật y sinh và y học phân tử, theo một bài đăng tuyển dụng trên trang web của trường.
Đại học Công nghệ Nam Trung (SCUT), cũng nằm trong số 12 ngôi trường được nhắc đến, cho biết trường mới của họ sẽ mở cửa cho sinh viên vào tháng 9 này với 2 chuyên ngành: trí tuệ nhân tạo, và công nghệ khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn.
Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (BUAA), trước đây được gọi là Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh, đã được giao nhiệm vụ xây dựng một trường học về “công nghệ hàng không vũ trụ trong tương lai”.
Giáo sư Lý cho rằng Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài phía trước và cần những cải cách trong hệ thống giáo dục để có thể cạnh tranh hiệu quả với các trường đại học hàng đầu của Mỹ như MIT, tuy nhiên, những trường học mới này sẽ là một bước tiến mới để đạt được điều đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.