Trung Quốc lập nhóm công nghệ chuyên phát triển metaverse

17/02/2022 15:07 GMT+7

Một cơ quan công nghiệp của Trung Quốc được thiết kế để phát triển các ứng dụng metaverse mới đây đã thêm một loạt công ty mới nhằm thúc đẩy cơn sốt công nghệ mới nhất.

Theo CNBC, ủy ban metaverse của Hiệp hội Truyền thông Di động Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn hôm 16.2 đã bổ sung 17 công ty khác, nâng tổng số lên 112 công ty hoặc cá nhân trong cơ quan công nghiệp này. Metaverse hiện chưa có một định nghĩa chắc chắn, nhưng nó thường đề cập đến những công nghệ như thực tế ảo, cùng với ý tưởng mọi người có thể chơi và sống trong thế giới đó.

Đợt thêm thành viên mới nhất bao gồm các công ty được niêm yết công khai như Inly Media giao dịch tại Thượng Hải, và Beijing Topnew Info & Tech giao dịch tại Thâm Quyến. Hiệp hội Truyền thông Di động Trung Quốc đã đăng ký hoạt động với Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Hiệp hội được hỗ trợ bởi các công ty công nghệ lớn như Huawei và nhà khai thác viễn thông China Mobile.

Việc thành lập nhóm metaverse có thể cho thấy Trung Quốc đang tìm cách điều chỉnh công nghệ này khi nó phát triển

Reuters

Ủy ban metaverse của Hiệp hội Truyền thông Di động Trung Quốc được thành lập vào tháng 10.2021, có nhiệm vụ phát triển các tiêu chuẩn và công nghệ xung quanh metaverse. Thông thường, Trung Quốc sẽ thành lập các nhóm đặc biệt như vậy về loại công nghệ mà nước này muốn phát triển nhanh chóng và dẫn đầu, chẳng hạn như blockchain.

Việc thành lập ủy ban metaverse cũng có thể cho thấy Trung Quốc đang tìm cách điều chỉnh công nghệ này khi nó phát triển. “Các doanh nghiệp internet truyền thống của Trung Quốc phát triển trước và sau đó được quản lý. Những ngành như metaverse cũng sẽ được điều chỉnh sau khi chúng được xây dựng”, Du Zhengping, người đứng đầu ủy ban metaverse của Hiệp hội Truyền thông Di động Trung Quốc, nói với Reuters hồi tháng 1.2022.

Giống như những gã khổng lồ công nghệ Mỹ, các hãng công nghệ lớn của Trung Quốc từ Tencent đến Alibaba đều đang khám phá, phát triển ứng dụng metaverse. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng hoạt động phát triển metaverse của Trung Quốc có thể sẽ bị quản lý cao và không có khả năng sử dụng tiền điện tử trong giao dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.