Trung Quốc lại hứng mưa lũ lớn, hơn 80.000 người sơ tán

Khánh An
Khánh An
09/08/2021 17:37 GMT+7

Mưa lớn gây lũ lụt tại tỉnh Tứ Xuyên ( Trung Quốc ) khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán.

Hãng Reuters ngày 9.8 đưa tin hơn 80.000 người đã phải sơ tán vì mưa lớn và lũ lụt tại tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc.
Mực nước nhiều con sông lớn tại tỉnh này đã vượt mức báo động sau các trận mưa lớn từ ngày 6-8.9, trong khi một hồ nước tại thành phố Đạt Châu vượt mức báo động lũ đến 2,2 m.
Hiện hơn 440.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 6 thành phố ở Tứ Xuyên. Đài CCTV đưa tin mưa lớn gây thiệt hại khoảng 250 triệu nhân dân tệ (884,6 tỉ đồng), với 45 căn nhà bị sập và 118 căn nhà khác bị thiệt hại.
Trung Quốc thường xuyên xảy ra mưa lớn vào mùa hè nhưng giới chuyên môn cảnh báo rằng nước này cần cải thiện khả năng thích ứng của các thành phố do điều kiện thời tiết cực đoan đang xảy ra ngày càng nhiều hơn.

Lũ lụt Trung Quốc làm 302 người thiệt mạng, hàng chục người còn mất tích

Tuần trước, các quan chức về thời tiết tại Trung Quốc cho rằng nhiệt độ gia tăng khiến mưa lớn xảy ra thường xuyên hơn trên toàn cầu và tác động ở Trung Quốc sẽ ngày càng nhiều hơn trong những năm tới.
Tháng trước, tỉnh Hà Nam trải qua đợt mưa lũ kỷ lục khiến hơn 300 người thiệt mạng, chủ yếu tại thành phố Trịnh Châu, nơi chứng kiến lượng mưa chỉ trong một ngày tương đương mức trung bình cả năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.