Trung Quốc khuyến khích các ngành công nghiệp dạt về phía tây

27/12/2016 09:39 GMT+7

Sắp tới, Đại lục sẽ khuyến khích các ngành công nghiệp thâm dụng lao động ở dọc bờ biển phía đông di chuyển vào sâu bên trong đất liền.

Theo Reuters, đây là nội dung của kế hoạch giai đoạn năm 2016 - 2020 của Trung Quốc nhằm phát triển kinh tế khu vực phía tây nước này. Quốc vụ viện Trung Quốc vừa phê duyệt kế hoạch phát triển phía tây trong 5 năm hồi cuối tuần trước, thông báo đăng tải trên trang web chính thức của chính phủ Trung Quốc hôm 27.12 cho hay.
Đợt phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trong bốn thập niên qua lệch rất nhiều về bờ biển phía đông. Bắc Kinh hiện cố gắng điều chỉnh sự mất cân bằng, không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng ở các khu vực phía tây như Tân Cương và Vân Nam, vốn quan trọng về mặt chính trị và giàu có về mặt năng lượng mà còn để giảm bớt áp lực lên môi trường tại các khu vực phía đông, trong đó có vùng đồng bằng sông Dương Tử và đồng bằng Châu Giang.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, người chủ trì cuộc họp của nội các Trung Quốc, cho hay Đại lục sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm gánh nặng thuế ở phía tây, giúp doanh nghiệp hạ chi phí làm ăn.
Ông cũng cho biết phía tây nước này phải thúc đẩy nhiều hình thức đô thị hóa và công nghiệp hóa mới, chú ý đến việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ nguồn nước khan hiếm vốn đã và đang là yếu tố hạn chế sự phát triển của phần lớn khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.