Trung Quốc khởi tố cựu phó thị trưởng Thượng Hải

19/01/2016 13:58 GMT+7

Cựu phó thị trưởng thành phố Thượng Hải, ông Ngải Bảo Tuấn và cựu phó cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, ông Châu Lai Chấn sẽ bị khởi tố tội tham nhũng.

Cựu phó thị trưởng thành phố Thượng Hải, ông Ngải Bảo Tuấn và cựu phó cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, ông Châu Lai Chấn sẽ bị khởi tố tội tham nhũng.

Ông Ngải Bảo Tuấn, cựu phó thị trưởng Thượng Hải bị khởi tố tội tham nhũng - Ảnh: Cổng thông tin Cảng Thượng HảiÔng Ngải Bảo Tuấn, cựu phó thị trưởng Thượng Hải bị khởi tố tội tham nhũng - Ảnh: Cổng thông tin Cảng Thượng Hải
Ủy ban kiểm tra Kỷ luật trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 19.1 thông báo chính quyền Trung Quốc sẽ khởi tố hai cựu quan chức cấp cao vì hành vi tham nhũng sau khi quá trình điều tra cho thấy họ đã lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ, theo Reuters.
Hai cựu quan chức cấp cao sẽ bị khởi tố bao gồm ông Ngải Bảo Tuấn, cựu phó thị trưởng thành phố Thượng Hải và ông Châu Lai Chấn, cựu phó cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc. Cả hai người đều đã bị khai trừ đảng và bị điều tra hồi tháng 11.2015 vì cáo buộc “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ chỉ cáo buộc tham nhũng ở Trung Quốc.
Theo thông báo của CCDI, ông Ngải Bảo Tuấn và ông Châu Lai Chấn đều nhận hối lộ bằng quà và tình dục cũng như lạm dụng quyền lực để giành các lợi ích cho người thân, họ hàng trong công việc kinh doanh. Ngoài ra, ông Ngải Bảo Tuấn còn dùng tiền công quỹ để tiệc tùng và đi du lịch cá nhân.
Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ. Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” này đã "sờ gáy" nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc, trong đó quan chức cao cấp nhất tới thời điểm này bị sa lưới là cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.