Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng củng cố quan hệ với Đài Loan

12/11/2020 17:36 GMT+7

Trung Quốc thúc giục Mỹ ngừng củng cố quan hệ với Đài Loan, sau khi Washington và Đài Bắc tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc đàm phán kinh tế trong tháng này.

Reuters ngày 12.11 đưa tin một phái đoàn nhỏ do phó trưởng cơ quan kinh tế Đài Loan Trần Chính Kỳ dẫn đầu sẽ đến Washington D.C để dự hội nghị “Đối thoại đối tác kinh tế thịnh vượng Đài Loan-Mỹ” lần thứ nhất vào ngày 20.11.
Phía Mỹ sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kinh tế Keith Krach chủ trì buổi tọa đàm.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11.11, phát ngôn viên Vương Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc phản đối mọi hợp tác, trao đổi giữa Washington và Đài Bắc.

Ông Vương nói thêm, Trung Quốc kêu gọi Mỹ “dừng bất kỳ hình thức trao đổi hoặc liên hệ chính thức nào với Đài Loan và ngừng nâng cao quan hệ với Đài Loan”.
Cơ quan ngoại giao Đài Loan hoan nghênh cuộc đàm phán này. “Cuộc đối thoại này là một cột mốc quan trọng trong quan hệ kinh tế Đài Loan-Mỹ. Điều này chứng tỏ rằng Đài Loan và Mỹ sẽ phát triển hợp tác chặt chẽ hơn và rộng mở hơn trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược kinh tế toàn cầu”, theo thông báo của Cơ quan ngoại giao Đài Loan.

Mỹ thông qua hợp đồng bán vũ khí 1,8 tỉ USD cho Đài Loan

Mặc dù không công nhận Đài Loan nhưng Mỹ bị ràng buộc phải hỗ trợ hòn đảo này phòng vệ theo Đạo luật quan hệ Đài Loan.
Chính phủ Mỹ gần đây thông qua nhiều hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan, bất chấp sự phản ứng của Trung Quốc, vốn coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để tái chiếm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.