Trung Quốc, Hàn Quốc phản ứng vì bị Mỹ áp thuế cao

Thu Thảo
Thu Thảo
23/01/2018 16:06 GMT+7

Hai nước này vừa bị Mỹ áp thuế cao lên sản phẩm pin mặt trời và máy giặt xuất khẩu.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phê duyệt mức thuế cao lên đến 50% đối với các loại máy giặt lớn nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc trong ba năm, và áp thuế đến 30% với sản phẩm pin mặt trời từ hai nước này trong bốn năm. Lý do là để bảo vệ nhà sản xuất Mỹ.
Hàn Quốc, nước đã ký hiệp định thương mại tự do với Mỹ thời cựu Tổng thống George W Bush, lập tức tuyên bố sẽ đệ đơn kiện Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong cho hay thuế mới cao quá mức, có thể vi phạm nhiều quy định của WTO.
Samsung, công ty lớn nhất xứ Hàn, cho biết thuế mà Mỹ mới áp là thuế áp lên chính những người tiêu dùng muốn mua máy giặt.
Tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cảnh báo rằng nước này cùng các thành viên WTO khác sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích hợp pháp quốc gia. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc không nói rõ biện pháp phản ứng cụ thể, song ông Wang Hejun, Giám đốc cơ quan điều tra thương mại Trung Quốc, cho rằng động thái của Mỹ không chỉ làm phật lòng đối tác thương mại mà còn bị chính quyền bang cùng các doanh nghiệp nhỏ hơn ở Mỹ phản đối mạnh mẽ.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ song ông Trump thường thể hiện sự không hài lòng khi cáo buộc Bắc Kinh cướp việc làm của Mỹ và có nhiều động thái thương mại thiếu công bằng. Tổng thống Mỹ cùng từng dọa sẽ rút nước này khỏi WTO.
Cuối tuần trước, WTO đứng về phía Bắc Kinh khi yêu cầu Washington phải thực hiện phán quyết của cơ quan này về thuế chống bán phá giá của Mỹ áp lên sản phẩm Trung Quốc. Cho rằng Mỹ sai khi áp thuế Trung Quốc, trọng tài WTO cho Washington hạn đến ngày 22.8 để thực hiện phán quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.