Trung Quốc, Hàn Quốc nghi ngờ thông tin ông Kim Jong-un bị bệnh nặng

21/04/2020 16:42 GMT+7

Các quan chức Hàn Quốc và Trung Quốc ngày 21.4 bày tỏ sự nghi ngờ về thông tin cho rằng lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un bị bệnh nặng và đang nguy kịch sau ca phẫu thuật tim.

Ngày 20.4, Daily NK, website chuyên về Triều Tiên có trụ sở ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), dẫn một nguồn tin giấu tên ở Triều Tiên cho rằng lãnh đạo Kim Jong-un đã trải qua ca phẫu thuật tim hôm 12.4. Lãnh đạo Triều Tiên được cho là khoảng 36 tuổi.

Nhiều thông tin trái chiều

Đài CNN thì dẫn thông tin một quan chức Mỹ tiết lộ chính phủ đang theo dõi thông tin tình báo cho rằng ông Kim “đang trong tình trạng nguy kịch sau ca mổ tim”. Hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên khác cho rằng Nhà Trắng đã được thông báo tình hình sức khỏe lãnh đạo Triều Tiên trở nên tồi tệ hơn sau cuộc phẫu thuật.

[VIDEO] Quan chức Hàn Quốc, Trung Quốc không tin sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un có vấn đề

Tuy nhiên, hai quan chức chính phủ Hàn Quốc đã bác bỏ thông tin từ CNN nhưng không nói rõ liệu ông Kim có trải qua cuộc phẫu thuật hay không. Trong một thông báo, phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết không có dấu hiệu bất thường nào từ Triều Tiên, theo Yonhap.
Một quan chức tại Ban liên lạc đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho Reuters biết nguồn tin của ông không tin rằng lãnh đạo Triều Tiên bị bệnh nặng. Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên.
Tại buổi họp báo ngày 21.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh nắm được thông tin từ báo đài nước ngoài về vấn đề sức khỏe của ông Kim. Tuy nhiên, người phát ngôn này nói phía Trung Quốc không biết rõ các nguồn tin mà báo đài dẫn lại và cũng không cung cấp thêm thông tin gì.
Cùng ngày, chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga từ chối bình luận về tình hình sức khỏe lãnh đạo Kim. "Chúng tôi thường xuyên thu thập và phân tích thông tin về Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập và phân tích thông tin liên quan đến Triều Tiên bằng cách hợp tác với các quốc gia khác như Mỹ", ông Suga nói.
Theo Daily NK, lãnh đạo Kim nhập viện vào ngày 12.4 và chỉ vài giờ sau đó được phẫu thuật tim. Trang này cho rằng sức khỏe của ông trở nên xấu đi kể từ tháng 8.2019 do hút thuốc lá quá nhiều, béo phì và làm việc quá sức. Lãnh đạo Kim đang được điều trị trong một biệt thự tại khu resort Núi Myohyang ở phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng, cũng theo Daily NK.

KCNA ngày 12.4 đăng tải hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm một căn cứ không quân ở phía tây Triều Tiên

KCNA

Suy đoán từ sự kiện vắng mặt lãnh đạo?

Thông tin suy đoán về sức khỏe của lãnh đạo Kim xuất hiện sau khi ông vắng mặt trong ngày kỷ niệm sinh nhật của ông nội - nhà sáng lập CHDCND Triều Tiên là cố lãnh đạo Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) vào ngày 15.4.
Hôm 12.4, hãng thông tấn trung ương KCNA đưa tin lãnh đạo Kim đã đến thăm một căn cứ không quân và quan sát các máy bay quân sự bay diễn tập. Hai ngày sau đó, Triều Tiên đã phóng hàng loạt tên lửa hành trình chống hạm tầm ngắn và máy bay tiêm kích Sukhoi phóng tên lửa không đối đất trong một cuộc tập trận.
Những cuộc phóng tên lửa là một phần trong lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Il-sung, nhưng truyền thông nhà nước Triều Tiên không đề cập đến sự tham dự của ông Kim.
Ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011 sau khi cha ông là cố lãnh đạo Kim Jong-il từ trần. Trong những năm gần đây, lãnh đạo Kim đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao quốc tế, có 3 cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, 4 cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và 5 lần gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông Kim là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên bước qua biên giới liên Triều, sang Hàn Quốc để gặp Tổng thống Moon hồi năm 2018. Về nguyên tắc, hai miền Triều Tiên hiện vẫn còn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc với thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình.
Lãnh đạo Kim đã tìm cách để các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Triều Tiên được nới lỏng nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ đến nay vẫn không có bất kỳ tiến triển nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.