Trung Quốc hạ giọng sau khi Donald Trump doạ đánh thuế nhập khẩu 45%

24/05/2016 14:00 GMT+7

Trung Quốc đang tìm kiếm những cơ chế giải quyết vấn đề thương mại và đầu tư với Mỹ một cách êm dịu hơn, sau khi tỉ phú Donald Trump phát biểu sẽ đánh thuế nhập khẩu 45% đối với hàng hoá Trung Quốc.

Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Zhu Guangyao (Chu Quang Diệu) nói rằng nước này sẽ tìm kiếm cơ chế giải quyết những khúc mắc với Mỹ tại hội nghị Đối thoại kinh tế và chiến lược vào tháng 6, theo South China Morning Post ngày 24.5. Hội nghị có sự tham gia của các quan chức cấp cao Trung Quốc và Mỹ.
“Chúng tôi mong một số tranh cãi về thương mại có thể được giải quyết thích đáng. Điều đó phù hợp với lợi ích của 2 nước. Ngoài những điểm sáng về thương mại, chúng tôi thực sự cần những cơ chế giải quyết (bất đồng)”, ông Chu nói.
Những mong muốn của Trung Quốc về việc cải thiện mối quan hệ thương mại được bày tỏ sau khi ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hoà, ông Donald Trump tuyên bố sẽ siết chặt nhập khẩu hàng hoá từ Trung Quốc với mức thuế đến 45%, nếu ông trúng cử vào tháng 11, theo South China Morning Post.
Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Trung Quốc, tuy nhiên giá trị giao dịch đã giảm 8,9% trong quý 1.2016 so với 1 năm trước đó. Hàng hoá Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm 13,5% trong cùng giai đoạn.
Trong khi hợp tác thương mại giảm sút, những tranh cãi vẫn diễn ra giữa 2 nước. Bộ Thương mại Mỹ hồi tuần trước quyết định sẽ tăng thuế nhập khẩu thép cán nguội của Trung Quốc, dùng trong sản xuất xe hơi và đồ gia dụng, đến hơn 500% nhằm chống bán phá giá. Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối và cho rằng mức thuế này là không công bằng.
Ngoài các vấn đề thương mại, Trung Quốc và Mỹ được cho là sẽ đàm phán về nhiều vấn đề khác, trong đó có Biển Đông. Cựu cố vấn kinh tế tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco và New York (Mỹ) He Weiwen nhận định rằng các vấn đề an ninh và chính trị nhiều khả năng sẽ lấn át các vấn đề kinh tế tại hội nghị Đối thoại kinh tế và chiến lược sắp tới.
Bên cạnh đó, ông Weiwen cho rằng Tổng thống Obama có thể không có ý định ký thêm các hợp đồng thương mại và đầu tư với Trung Quốc trong những ngày cuối của nhiệm kỳ tổng thống, theo SCMP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.