Trung Quốc ghi nhận số ca Covid-19 mới cao nhất trong 2 năm qua

12/03/2022 13:30 GMT+7

Trung Quốc ngày 12.3 ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, con số cao nhất kể từ đầu đại dịch Covid-19 đến nay.

Người dân xếp hàng bên ngoài điểm xét nghiệm Covid-19 ở một bệnh viện tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 11.3

reuters

Reuters đưa tin Trung Quốc đại lục ngày 12.3 báo cáo hơn 1.500 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng ghi nhận hôm 11.3. Đây là con số cao nhất tại nước này kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020.

Theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này ngày 12.3 ghi nhận 476 ca bệnh lây truyền trong cộng đồng và 112 người mắc Covid-19 về từ nước ngoài.

Cơ quan này cũng cho biết thêm 1.048 ca dương tính với SARS-CoV-2 nhưng có không triệu chứng lây truyền trong nước đã được ghi nhận. Hiện những trường hợp này không được Trung Quốc tính là ca bệnh Covid-19.

Châu Á vượt cột mốc 1 triệu ca tử vong vì Covid-19

Dù số ca nhiễm ghi nhận mỗi ngày ở Trung Quốc ít hơn so với nhiều quốc gia khác, việc con số này ngày càng tăng lên do biến thể Omicron có thể làm phức tạp thêm mục tiêu ngăn chặn dịch bệnh lây lan càng nhanh càng tốt của Bắc Kinh.

Một số thành phố đã thực hiện các biện pháp chống dịch như hủy bỏ sự kiện tập trung đông người, thực hiện các đợt xét nghiệm trên diện rộng và giảm thời gian trực tiếp đến trường.

Chính quyền tỉnh Cát Lâm, một trong những vùng bị Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất, thông báo họ đã cách chức thị trưởng thành phố Cát Lâm và một quận trưởng ở thủ phủ Trường Xuân của tỉnh này.

Thành phố Trường Xuân đã yêu cầu tất cả doanh nghiệp không thiết yếu ngừng hoạt động và cấm 9 triệu cư dân rời nhà nếu không cần thiết. Những biện pháp tương tự cũng đã được áp dụng tại các khu vực đô thị của thành phố Cát Lâm.

Tại trung tâm tài chính Thượng Hải, khu nghỉ mát Disneyland thông báo sẽ giảm số lượng khách và từ ngày 13.3 sẽ yêu cầu du khách xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trong vòng 24 giờ trước đó.

Chính quyền địa phương thông báo địa điểm tổ chức Hội chợ Canton ở Quảng Châu, hội chợ thương mại lâu đời nhất và lớn nhất Trung Quốc, đã tạm thời bị đóng cửa vì một trường hợp mắc Covid-19 đi qua nơi này.

Cơ quan điều phối công tác chống Covid-19 của Trung Quốc ngày 11.3 đã lưu ý tất cả địa phương cần thắt chặt những biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch và coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.