Trung Quốc ghi nhận chỉ 8 ca nhiễm mới COVID-19 trong một ngày

13/03/2020 11:55 GMT+7

Trung Quốc ngày 12.3 chỉ ghi nhận thêm 8 ca COVID-19 và không có ca nào bên ngoài tâm dịch Hồ Bắc.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 13.3 công bố số liệu mới về tình hình dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới gây ra. Theo đó, chỉ có thêm 8 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong trên toàn đại lục trong ngày 12.3.
Trong số các ca nhiễm mới, có 5 người tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc và 3 người còn lại từ nước ngoài về (2 ca tại Thượng Hải và 1 ca tại Bắc Kinh). Đây được cho là mức nhiễm thấp nhất trong một ngày từ khi Trung Quốc bắt đầu công bố số liệu về dịch COVID-19 vào tháng 1.

[VIDEO] Hơn 135.000 ca nhiễm Covid-19 toàn cầu, thế giới ứng phó với đại dịch ra sao?

Với việc số ca nhiễm giảm mạnh trong những ngày gần đây, nhà chức trách tại nhiều thành phố ở Hồ Bắc như Nghi Xương, Tiềm Giang hay Thạch Thủ bắt đầu nới lỏng một số quy định hạn chế đi lại và làm việc.
Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Tân Quốc Bân ngày 13.3 thông báo khoảng 60% số doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng 95% doanh nghiệp lớn bên ngoài tỉnh Hồ Bắc đã quay trở lại hoạt động.
Tính đến nay, tổng số ca nhiễm trên toàn đại lục là 80.813 trong đó 3.176 ca tử vong, 64.111 người hồi phục và 13.526 người đang được điều trị.

[VIDEO] Đến thăm Vũ Hán, Chủ tịch Tập Cận Bình nói gì?

Mặt khác, tính đến cuối ngày 12.3, có tổng cộng 88 ca COVID-19 từ nước ngoài về Trung Quốc. Trước diễn biến này, một số tổ chức đã kêu gọi tăng cường biện pháp phòng ngừa việc lây lan từ ngoài vào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.