Trung Quốc đứng số 1 về đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
07/01/2024 10:26 GMT+7

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang có 1.666 dự án đầu tư tại Bình Dương với tổng số vốn trên 10,4 tỉ đô la Mỹ.

Ngày 7.1, thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết trong năm 2023 đã thu hút được 1,495 tỉ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong đó các doanh nghiệp Trung Quốc đứng số 1 với 1.666 dự án, tổng vốn đầu tư lũy kế đến nay đạt trên 10,4 tỉ USD.

Các DN Trung Quốc chủ yếu đầu tư vào các ngành nghề sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng, sắt thép, linh kiện điện tử và các sản phẩm đồ điện gia dụng; giày da, may mặc, hóa sợi, dệt nhuộm, đồ gỗ trang trí nội thất, chế biến thực phẩm, bao bì nhựa...

Trung Quốc đứng số 1 về đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Trước đó, đoàn doanh nghiệp của Trung Quốc do ông Bùi Vĩnh Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kỹ thuật Cầu đường Henluda (trụ sở tại Trung Quốc) làm trưởng đoàn đã đến Bình Dương tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Trung Quốc đứng số 1 về đầu tư nước ngoài tại Bình Dương- Ảnh 1.

Lãnh đạo Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho các DN

Đ.T

Bình Dương là địa phương có môi trường đầu tư thuận lợi với 29 KCN, tổng diện tích 12.798 ha, gần 70.000 DN trong nước và hơn 4.200 dự án FDI là sức hút mạnh mẽ đối với các DN Trung Quốc.

Dự kiến, vào tháng 4.2024, Bình Dương sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc nhằm kết nối hợp tác đầu tư với các DN Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.