Trung Quốc đối phó siêu bão

Bảo Vinh
Bảo Vinh
02/09/2023 05:47 GMT+7

Hàng chục triệu người tại các khu đô thị lớn miền nam Trung Quốc hôm qua trú ẩn trong nhà khi siêu bão Sao La áp sát, theo AFP.

Tại Hồng Kông, nhà chức trách không loại trừ khả năng nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất trước nguy cơ cơn bão đổ bộ.

Trong khi đó Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) cảnh báo Sao La có thể trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào vùng đồng bằng Châu Giang từ năm 1949. Khu vực này gồm Hồng Kông, Macau và tỉnh Quảng Đông.

Trung Quốc đối phó siêu bão - Ảnh 1.

Cây ngã đổ do gió mạnh tại Hồng Kông ngày 1.9

AFP

Tính đến chiều qua, bão Sao La cách Hồng Kông 140 km về hướng đông - đông nam, có sức gió lên đến 210 km/giờ. Hàng trăm chuyến bay trong cả khu vực đã bị hủy do ảnh hưởng bão. Mọi dịch vụ công cộng tại Hồng Kông bị hủy, sàn giao dịch chứng khoán, tất cả trường học bị đóng cửa trong khi nhà chức trách đặc khu cảnh báo tâm bão có thể lướt ngang vùng lãnh thổ với khoảng cách 50 km, khiến nước biển dâng cao gây ngập lụt nghiêm trọng. Chính quyền Thâm Quyến, đô thị 17,7 triệu dân sát Hồng Kông, thông báo đóng cửa mọi văn phòng, cơ sở kinh doanh và các ngôi chợ ngay trước khi bão đến.

Theo NMC, bão Sao La di chuyển theo hướng tây - tây bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ và có thể đổ bộ vào khu vực ven biển từ huyện Huệ Đông đến TP.Đài Sơn, đều thuộc tỉnh Quảng Đông. Theo tờ South China Morning Post, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh đã chỉ thị thiết lập tình trạng ứng phó gần như thời chiến để chống bão. Ông nhấn mạnh trong cuộc họp với các quan chức tỉnh rằng cần dốc hết sức để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, không để ai bị bỏ lại.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.