Trung Quốc đòi Nhật Bản chấm dứt can dự vào vấn đề Biển Đông

15/07/2016 21:46 GMT+7

Tại thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) ở Mông Cổ ngày 15.7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng "Tokyo nên chấm dứt can thiệp và thổi phồng vấn đề Biển Đông".

Trung Quốc đã kịch liệt phản đối phán quyết của Toà trọng tài thường trực (PCA, trụ sở tại The Hague, Hà Lan) hôm 12.7 về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông. Theo phán quyết của PCA, Bắc Kinh không có “quyền lịch sử” ở Biển Đông, không có cơ sở pháp lý cho cái gọi là “đường lưỡi bò” hay "đường chín đoạn" chiếm trọn gần cả Biển Đông. Bắc Kinh cũng đã giận dữ phản ứng trước việc các nước phương Tây và Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết, theo Reuters.
Tại thượng đỉnh ASEM ở Mông Cổ, ông Lý bảo ông Abe rằng lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế, theo Tân Hoa xã.
“Nhật Bản là quốc gia không có liên quan trực tiếp đến vấn đề Biển Đông, nên cân nhắc về những tuyên bố và nên chấm dứt thổi phồng, can dự vào vấn đề Biển Đông”, Tân Hoa xã dẫn lời ông Lý cho hay.
Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) thì đưa tin Thủ tướng Abe nói với Thủ tướng Lý Khắc Cường rằng trật tự quốc tế thượng tôn pháp luật phải được tôn trọng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj tại Thượng đỉnh Á - Âu Reuters
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yasuhisa Kawamura nói ông Abe đã “tái khẳng định lập trường của Nhật Bản về Biển Đông” trong cuộc họp với ông Lý.
“Tình hình Biển Đông là mối quan ngại của cộng đồng quốc tế. Phán quyết của PCA ngày 12.7 là không thể thay đổi và có ràng buộc về pháp lý đối với tất cả các bên có tranh chấp”, ông Kawamura tuyên bố.
Cũng tại ASEM, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tuyên bố Manila tôn trọng phán quyết của PCA, đồng thời lập lại lời kêu gọi “kiềm chế và điềm tĩnh”.

tin liên quan

Trung Quốc thách thức luật Biển
Trung Quốc luôn tìm cách dùng vũ lực để thống trị châu Á trong những năm qua, và dường như phiên tòa quốc tế tại The Hague cũng không thuyết phục được nước này đổi ý.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nói với Thủ tướng Lý rằng Campuchia sẽ duy trì “lập trường khách quan và công bằng” về vấn đề Biển Đông; và sẽ nỗ lực xúc tiến duy trì quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và ASEAN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.