Trung Quốc dọa xua đuổi máy bay quân sự Mỹ nếu bay trên bầu trời Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
27/10/2020 20:16 GMT+7

Một máy bay săn ngầm Y-8 của Trung Quốc hôm nay 27.10 bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) phía tây nam Đài Loan và quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông, theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.

Hãng tin CNA dẫn thông báo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay chiếc Y-8 của Trung Quốc vào bay ADIZ nói trên trước trưa 27.10 và lực lượng phòng không Đài Loan đã đối phó bằng cách điều máy bay theo dõi, phát cảnh báo qua vô tuyến và đặt hệ thống phòng không trong tình trạng sẵn sàng.
Vụ việc trên đánh dấu lần thứ 17 máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập ADIZ của Đài Loan từ đầu tháng đến nay, theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.
Trước đó vào ngày 24.10, tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin tiết lộ quân đội Trung Quốc theo dõi máy bay trinh sát Mỹ RC-135W bay qua phía bắc Đài Loan hôm 21.10, sau khi Mỹ ban đầu thừa nhận rồi phủ nhận chuyến bay này.

[VIDEO] Đài Loan, Trung Quốc lần lượt đặt điều kiện để nối lại "đối thoại có ý nghĩa"

Cũng trong ngày 24.10, Tổng biên tập Hoàn Cầu thời báo Hồ Tích Tiến đăng bài bình luận, cảnh báo dù thông tin về chiếc RC-135W thật hay giả, thì một máy bay quân sự Mỹ bay trên bầu trời Đài Loan sẽ vi phạm nghiêm trọng không phận của Trung Quốc.
Ông Hồ Tích Tiến còn viết rằng nếu máy bay quân sự Mỹ có thể bay tự do trong không phận Đài Loan, quân đội Trung Quốc “có thể điều chiến đấu cơ xua đuổi máy bay Mỹ để bảo vệ chủ quyền quốc gia”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.