Trung Quốc điều thêm lính quân y, nhân viên y tế đến xét nghiệm toàn Thượng Hải

05/04/2022 07:35 GMT+7

Trung Quốc đã cử quân đội và hàng nghìn nhân viên y tế đến Thượng Hải để giúp thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ 26 triệu người dân khi số ca bệnh tiếp tục gia tăng . Đây là một trong những đợt phản ứng quy mô lớn nhất của ngành y tế nước này.

Trong ngày 4.4, quân đội và hàng nghìn nhân viên y tế đã được cử đến Thượng Hải (Trung Quốc) để thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ 26 triệu dân khi số ca nhiễm tiếp tục tăng mạnh.

Trước đó ngày 3.4, quân đội Trung Quốc đã điều động hơn 2.000 lính quân y từ các lực lượng lục quân, hải quân và hỗ trợ hậu cần liên hợp đến Thượng Hải.

Người dân xếp hàng để được xét nghiệm Covid-19 tại một khu dân cư ở Thượng Hải (Trung Quốc), ngày 4.4.2022

reuters

Theo ghi nhận của một số cơ quan báo chí, hơn 10.000 nhân viên y tế từ các tỉnh như Giang Tô, Chiết Giang và Bắc Kinh đã đến Thượng Hải bằng đường sắt và hàng không.

Đây là phản ứng y tế công cộng lớn nhất của Trung Quốc kể từ khi giải quyết đợt bùng phát Covid-19 ban đầu ở Vũ Hán, nơi virus corona gây Covid-19 lần đầu được phát hiện vào cuối năm 2019. Vào thời điểm đó, quân đội đã điều động hơn 4.000 lính quân y đến thành phố này ở tỉnh Hồ Bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.