TNO

Trung Quốc điều 2 tàu khu trục cản tàu Mỹ ở Đá Xu Bi

28/10/2015 16:36 GMT+7

(Tin Nóng) Nhân dân nhật báo Trung Quốc chiều tối 27.10 đưa tin hải quân Trung Quốc đã điều 2 tàu khu trục ngăn cản tàu khu trục Mỹ USS Lassen gần Đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng và xây đảo nhân tạo phi pháp.

(Tin Nóng) Nhân dân nhật báo Trung Quốc chiều tối 27.10 đưa tin hải quân Trung Quốc đã điều 2 tàu khu trục ngăn cản tàu khu trục Mỹ USS Lassen gần Đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng và xây đảo nhân tạo phi pháp.

Trung Quốc điều 2 tàu khu trục cản tàu Mỹ ở Đá Xu Bi - ảnh 1
Tàu khu trục Lan Châu lớp 052C của Trung Quốc - Ảnh: Hải quân Trung Quốc

Báo này cho hay 2 khu trục hạm này gồm tàu khu trục mang tên lửa Lan Châu (lớp 052C, chủ yếu phòng không) và tàu khu trục tuần tiễu Đài Chu (chế tạo theo lớp tàu Sovremennyy của Nga) đã kè sát tàu chiến Mỹ ở Đá Xu Bi và liên tục phát tín hiệu cảnh báo.

Hai tàu này được cho đã bám sát tàu Mỹ suốt 5 giờ liền trên quãng đường 116 km mà tàu Lassen tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý quanh Đá Xu Bi, nơi Trung Quốc chiếm tra1oi phép của Việt Nam và bồi đắp thành đảo nhân tạo.

Cũng trong tối 27.10, tài khoản Twitter của Nhân dân nhật báo đăng hình ảnh cuộc tập trận phòng không bắn đạn thật của quân đội Trung Quốc, nhưng không rõ xảy ra ở nơi nào.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay việc tuần tra sẽ tiếp tục trong vài tuần hoặc vài tháng tới, và có thể tàu Lassen sẽ tham gia, cùng máy bay tuần biển và săn ngầm P-8A để giám sát các phản ứng của Trung Quốc, theo trang tin Nikkei Asian Review (Nhật Bản) ngày 28.10.

Trung Quốc điều 2 tàu khu trục cản tàu Mỹ ở Đá Xu Bi - ảnh 2
Tàu khu trục Đài Châu của Trung Quốc - Ảnh: Hải quân Trung Quốc
Trung Quốc điều 2 tàu khu trục cản tàu Mỹ ở Đá Xu Bi - ảnh 3
Trung Quốc đang bồi đắp phi pháp ở Đá Xu Bi

Tàu khu trục mang tên lửa Lan Châu thuộc lớp tàu 052C (Lữ Dương II) hiện gồm 6 chiếc, chiếc đầu tiên là Lan Châu (170) năm 2005, tiếp theo là Hải Khẩu (171, phục vụ từ 2005, đều thuộc hạm đội Nam Hải; Trường Xuân (150, tháng 1.2013), Trịnh Châu (151, tháng 12.2013), Tế Nam (152, tháng 12.2014), và mới nhất là Tây An (153, biên chế ngày 9.2.2015) thuộc hạm đội Đông Hải.

Lớp tàu Lữ Dương II như Lan Châu có lượng giãn nước 6.000 tấn, dài 155 m, ngang 17 m, có khả năng đi biển xa, vũ trang 48 tên lửa phòng không loại HHQ-9 phóng từ 8 tổ hợp ống phóng thẳng đứng (6 ống/tổ hợp), tầm bắn xa 200 km. Tàu còn có 8 tên lửa chống hạm loại YJ-62.

Hồi cuối năm 2014, tàu khu trục Trịnh Châu khi đang huấn luyện trên biển Tây Thái Bình Dương trong điều kiện biển động, sóng cao hơn 5 m đã bị sóng đánh bung cửa, Đài CCTV 13 cho hay. Thủy thủ phải dùng nhiều cây gỗ tấn vào cửa để chống sóng biển đánh bung cửa trước khi phải hàn cánh cửa này lại.

Tàu khu trục tuần tra Đài Châu thuộc lớp tàu Sovremennyy của Nga, loại này có lượng choán nước 6.200 tấn, dài 156 m, ngang 17,3 m, mang vũ khí gồm 2 dàn phóng tên lửa diệt hạm Moskit (4 ống/dàn), tầm bắn đến 120 km; 2 dàn tên lửa phòng không Shtil, pháo 130 mm, cùng ngư lôi chống tàu ngầm.

Tin Nóng

>> Tàu khu trục 052D Trung Quốc ‘nghênh đón’ tàu khu trục Mỹ ở Đá Xu Bi
>> Tàu khu trục USS Lassen của Mỹ ‘quen mặt’ Biển Đông hơn 10 năm nay
>> Năm 2016, tàu tác chiến cận bờ Mỹ mới có tên lửa
>> Tàu khu trục đời mới của Trung Quốc bị sóng đánh bung cửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.