Trung Quốc diễn tập quân sự phong tỏa Đài Loan

09/04/2023 06:15 GMT+7

Quân đội Trung Quốc ngày 8.4 bắt đầu cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu và tập trận xung quanh Đài Loan kéo dài đến 10.4, theo AFP.

Thông báo được đưa ra sau khi lãnh đạo Thái Anh Văn quay về Đài Loan sau chuyến dừng chân ở Mỹ, nơi bà đã gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hoạt động diễn tập trên với kịch bản phong tỏa Đài Loan, có sự tham gia của pháo binh tầm xa, tàu khu trục, tàu tên lửa, chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, máy bay gây nhiễu và tiếp nhiên liệu.

Mặt khác, tàu chiến Trung Quốc hôm qua tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi TP.Phúc Châu, gần đảo Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát. Cục Hải sự tỉnh Phúc Kiến thông báo sẽ tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật khác, gần đảo Bình Đàm tại eo biển Đài Loan trong ngày 10.4.

Trung Quốc diễn tập quân sự phong tỏa Đài Loan - Ảnh 1.

Tàu chiến Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần Phúc Châu ngày 8.4

Reuters

Về cuộc tuần tra và tập trận bắt đầu từ hôm qua, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của Trung Quốc cho biết hoạt động này "là lời cảnh báo nghiêm khắc đến lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan và sự cấu kết, khiêu khích từ các thế lực bên ngoài".

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cùng ngày phát hiện 42 chiến đấu cơ và 8 tàu chiến của Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo; trong đó, 29 máy bay vượt qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan.

Trung Quốc có động thái quân sự mới, lãnh đạo Đài Loan cứng rắn

Phía Đài Loan triển khai máy bay và tàu chiến, hệ thống tên lửa phòng không theo dõi các hoạt động của Trung Quốc. Đài Bắc cáo buộc Bắc Kinh lấy chuyến dừng chân tại Mỹ của bà Thái làm cái cớ để tiến hành hoạt động quân sự "gây tổn hại nghiêm trong hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực".

Hôm qua, trong cuộc tiếp đón phái đoàn nghị sĩ Mỹ dẫn đầu bởi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul đang thăm Đài Loan, bà Thái bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ nhưng cũng nhấn mạnh người dân Đài Loan yêu hòa bình, dân chủ, theo Reuters. Đáp lại, ông McCaul cam kết sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao hợp đồng vũ khí cho Đài Loan, đồng thời hỗ trợ huấn luyện lực lượng phòng vệ của hòn đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.