Trung Quốc đầu tư mạnh cho năng lượng tái tạo

07/01/2017 18:12 GMT+7

Trung Quốc dự định chi 361 tỉ USD đầu tư sản xuất năng lượng tái tạo từ nay đến năm 2020.

Reuters ngày 6.1 dẫn kế hoạch do Ủy ban Năng lượng quốc gia (NEA) công bố cho biết thêm khoản ngân sách mới sẽ giúp tạo ra 13 triệu việc làm trong ngành năng lượng nhưng chưa tiết lộ về chi tiết đầu tư. Động thái mới cho thấy Bắc Kinh tiếp tục nỗ lực hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch, vốn đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nhiều chục năm qua nhưng gây nhiều hệ lụy về môi trường và xã hội. Theo Reuters, cách đây 10 năm, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành nước phát sinh khí thải nhiều nhất và hiện khối lượng khí thải của Trung Quốc thậm chí đã cao gấp đôi so với thời điểm đó.
Bên cạnh đó, khi công bố kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 hồi tháng trước, Ủy ban Cải cách và phát triển Trung Quốc cho biết lĩnh vực năng lượng mặt trời sẽ tiếp nhận hơn 144 tỉ USD vốn đầu tư để xây dựng khoảng 1.000 nhà máy quy mô lớn. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh chi phí xây dựng nhà máy điện mặt trời quy mô lớn trên thế giới đã giảm đến 40% kể từ năm 2010.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.