Trung Quốc đạt thành tựu lớn ở sao Hỏa

Khánh Như
Khánh Như
25/04/2023 11:06 GMT+7

Trung Quốc đã công bố bản đồ địa hình sao Hỏa được dựng nên từ 14.757 bức ảnh tàu vũ trụ nước này thu thập trong các nhiệm vụ không gian trước đó.

Trung Quốc đã công bố bản đồ địa hình sao Hỏa đầu tiên, được dựng lên từ hàng chục nghìn hình ảnh nước này thu được từ các sứ mệnh khám phá hành tinh đỏ, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 24.4.

Theo Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA), các hình ảnh toàn cảnh được tổng hợp từ 14.757 bức ảnh do các camera có độ phân giải tầm trung chụp lại. Các camera này được đưa lên sao Hỏa bằng tàu vũ trụ Thiên Vấn-1 và hoạt động trong khoảng tháng 11.2021 đến tháng 7.2022.

Trung Quốc đạt thành tựu lớn ở sao Hỏa - Ảnh 1.

Trung Quốc tuyên bố dựng thành công bản đồ địa hình trên sao Hỏa từ 14.757 bức ảnh được chụp riêng lẻ

CNSA

Các bản đồ sẽ cung cấp thêm kiến thức về hành tinh đỏ và cải thiện việc lập kế hoạch cho các nhiệm vụ trong tương lai. Trong đó có sứ mệnh Thiên Vấn-3 Trung Quốc nhằm đưa về trái đất mẫu vật chất từ sao Hỏa, đại diện CNSA cho biết trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Vũ trụ của Trung Quốc tại TP. Hợp Phì (tỉnh An Huy).

Các hình ảnh cũng đã giúp các nhà khoa học xác định nhiều đặc điểm địa lý trên sao Hỏa.

Tàu vũ trụ Thiên Vấn-1 được phóng từ đảo Hải Nam vào tháng 7.2020, đánh dấu sự khởi đầu của sứ mệnh liên hành tinh đầu tiên của Trung Quốc. Sau khi đi vào quỹ đạo sao Hỏa vào tháng 2.2021, con tàu đã chụp ảnh tại các khu vực nó hạ cánh trên sao Hỏa. Đến cuối tháng 6.2022, Thiên Vấn-1 đã bay quanh sao Hỏa tổng cộng 1.344 lần.

Tàu thăm dò Trung Quốc đã quay được những cảnh gì trên sao Hỏa?

Nhiệm vụ không gian do tàu Thiên Vấn-3 dự kiến được công bố vào khoảng năm 2030, với mục tiêu thu thập và mang về trái đất ít nhất 500 gram đá từ bề mặt sao Hỏa bằng cách xúc, khoan và lấy mẫu từ xa.

Các nhà khoa học Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu để xác định liệu có dấu hiệu sự sống trên sao Hỏa hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.