Trung Quốc đang lập hạm đội khu trục hạm tên lửa mới

06/01/2015 13:30 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã triển khai khu trục hạm Tế Nam (Type 052C hay Loại 052C) được trang bị tên lửa dẫn đường hồi tháng 12.2014, một động thái được cho là nhằm xây dựng một hạm đội khu trục hạm tên lửa mới để củng cố những tuyên bố chủ quyền phi lý của nước này nuốt trọn gần cả biển Đông.

(TNO) Trung Quốc đã triển khai khu trục hạm Tế Nam (Type 052C hay Loại 052C) được trang bị tên lửa dẫn đường hồi tháng 12.2014, một động thái được cho là nhằm xây dựng một hạm đội khu trục hạm tên lửa mới để củng cố những tuyên bố chủ quyền phi lý của nước này nuốt trọn gần cả biển Đông.

Ảnh minh họa tàu chiến và trực thăng Hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận hồi năm 2009 - Ảnh: Reuters
Khu trục hạm Tế Nam được triển khai tại cảng hải quân ở miền đông Trung Quốc vào ngày 22.12.2014. Từ đây, tàu khu trục này sẽ gia nhập Hạm đội Đông hải của Trung Quốc, theo trang tin Business Insider (Mỹ) ngày 5.1.
Thuộc thế hệ tàu khu vực mang tên lửa dẫn đường thế hệ mới, Tế Nam sẽ giúp Hải quân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) mở rộng năng lực hoạt động ở những vùng biển cách xa bờ biển của Trung Quốc.
Điều này giúp Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng bành trướng khắp Thái Bình Dương và biển Đông, đồng thời sử dụng sức mạnh Hải quân nước này để đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực, theo Business Insider.
“Khu trục hạm Tế Nam được trang bị nhiều loại vũ khí mới do Trung Quốc sản xuất. Nó có thể tấn công tàu chiến nổi và tàu ngầm một cách độc lập hoặc phối với những sức mạnh khác của Hải quân PLA. Khu trục hạm này có khả năng tiến hành hoạt động do thám, cảnh báo từ xa và phòng không”, theo trang tin quân sự Trung Quốc China Military Online.
Hiện tại, khu trục hạm Tế Nam được thiết kế để hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc, trang tin Đài Loan Want China Times cho hay.
Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào phát triển hải quân, một phần trong chương trình hiện đại hóa quân sự nước này. Cùng với mẫu khu trục hạm Type 052, Trung Quốc cũng đang phát triển loại tàu chiến đa chức năng Type 055.
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã nỗ lực hoàn thiện hạm đội tàu ngầm nội địa với tàu ngầm chạy bằng diesel và chạy bằng năng lượng hạt nhân. Bắc Kinh sở hữu ba tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo có khả năng bắn trúng mục tiêu đất liền ở Mỹ từ giữa Thái Bình Dương, theo Business Insider.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.