Trung Quốc, Đài Loan nói gì về vấn đề Ukraine?

23/02/2022 18:58 GMT+7

Trung Quốc ngày 23.2 cáo buộc Mỹ "làm gia tăng căng thẳng" và "gây hoảng loạn" về cuộc khủng hoảng Ukraine trong khi Đài Loan chỉ trích động thái của Nga.

Một binh sĩ của lực lượng chính phủ Ukraine đi dọc chiến hào tại chiến tuyến ở vùng ly khai Lugansk, miền Đông Ukraine, ngày 22.2

afp

AFP đưa tin Trung Quốc ngày 23.2 chỉ trích việc Mỹ áp các lệnh trừng phạt lên Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin công nhận hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine là cộng hòa độc lập. Bắc Kinh cũng nói Washington đang làm gia tăng căng thẳng khi đưa vũ khí đến Ukraine.

Phát biểu trong họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói các hành động của Mỹ đã "làm gia tăng căng thẳng, tạo ra sự hoảng loạn, và thậm chí làm tăng khả năng chiến tranh".

"Nếu có người đổ thêm dầu vào lửa trong khi đổ lỗi cho người khác, hành vi đó là vô trách nhiệm và trái đạo đức", bà Hoa nói thêm.

Phản ứng chính thức của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng ở Ukraine

Bà cho biết Trung Quốc đã "kêu gọi tất cả các bên tôn trọng và coi trọng các mối lo ngại an ninh chính đáng của nhau, nỗ lực giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán và tham vấn, đồng thời cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga hay không, bà Hoa nói Bắc Kinh tin rằng "các biện pháp trừng phạt chưa bao giờ là cách cơ bản và hiệu quả để giải quyết vấn đề".

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Văn Anh đã lên án việc Nga cử “lực lượng gìn giữ hòa bình” đến các khu vực ly khai ở Ukraine. Bà Thái cũng tuyên bố cuộc khủng hoảng đang được dùng để làm giảm đi nhuệ khí của hòn đảo này.

"Chúng tôi lên án việc Nga vi phạm chủ quyền của Ukraine và kêu gọi tất cả các bên tiếp tục giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình và hợp lý", bà Thái phát biểu.

Bà nói Đài Loan và Ukraine "có nhiều khác biệt cơ bản về vị trí địa chiến lược, môi trường địa lý và tầm quan trọng của chuỗi cung ứng quốc tế”. "Tuy nhiên, trước việc các thế lực bên ngoài âm mưu thao túng tình hình Ukraine và ảnh hưởng đến nhuệ khí của xã hội Đài Loan, tất cả cơ quan phải cảnh giác hơn với chiến tranh tâm lý”, bà Thái nói.

Ngày 23.2, bà Thái cũng yêu cầu lực lượng phòng vệ luôn cảnh giác và tăng cường giám sát các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.