Trung Quốc đã cài mã độc vào hệ thống của Mỹ?

31/07/2023 05:39 GMT+7

Tờ The New York Times hôm qua dẫn lời các quan chức quân đội, tình báo và an ninh của Mỹ tiết lộ chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng Trung Quốc đã cài phần mềm mã độc vào cơ sở hạ tầng chủ chốt của Mỹ.

Các hệ thống bị ảnh hưởng có thể cho phép Trung Quốc cắt đứt dịch vụ thiết yếu như điện, nước và liên lạc của các căn cứ quân sự lẫn nhà dân và doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ. Mã độc này được cho là giúp quân đội Trung Quốc cản trở hoạt động quân sự của Mỹ trong trường hợp Bắc Kinh có động thái đối với Đài Loan.

Mỹ nói mã độc Trung Quốc có thể cản trở hoạt động hạ tầng then chốt

Việc phát hiện đã kích hoạt một loạt cuộc họp trong Phòng tình huống tại Nhà Trắng với sự tham gia của các quan chức hàng đầu nhằm truy lùng và ngăn chặn mã độc. The New York Times dẫn lời một quan chức quốc hội Mỹ nói rằng chiến dịch cài mã độc này tương tự như quả bom hẹn giờ trong hệ thống của Mỹ.

Trung Quốc đã cài mã độc vào hệ thống của Mỹ? - Ảnh 1.

Oanh tạc cơ B-2 tại căn cứ Mỹ trên đảo Guam

Không quân Mỹ

Trong bình luận ngày 29.7, phát ngôn viên Adam Hodge của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng không nhắc đến Trung Quốc hay căn cứ quân sự Mỹ mà chỉ nói rằng chính quyền làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ đất nước trước những gián đoạn đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, theo AFP. Ông cũng bổ sung rằng Tổng thống Biden đã chỉ thị thực hiện các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ.

Thông tin được tiết lộ 2 tháng sau khi Microsoft cảnh báo các tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập mạng lưới cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, gồm tại đảo Guam. Microsoft nói rằng cuộc tấn công diễn ra từ giữa năm 2021, có thể nhằm cản trở Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột. Đến hôm qua, Trung Quốc chưa bình luận về thông tin của The New York Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.