Trung Quốc cung cấp bao nhiêu liều vắc xin Covid-19 cho các nước ASEAN?

Văn Khoa
Văn Khoa
21/06/2021 10:25 GMT+7

Trung Quốc đã hoặc có kế hoạch cung cấp 120 triệu liều vắc xin Covid-19 cho các nước ASEAN, gấp 4,8 lần số lượng do Mỹ và các nước châu Âu cung cấp cho khu vực thông qua chương trình chia sẻ vắc xin COVAX.

Các con số trên do Kyodo News tổng hợp đến ngày 18.6, dựa trên dữ liệu từ Gavi, một liên minh của các chính phủ, tổ chức quốc tế, công ty và tổ chức từ thiện xúc tiến COVAX với sự hợp tác của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cũng như từ chính phủ của các nước ASEAN.
Dữ liệu cũng cho thấy trên 90% số liều vắc xin Covid-19 Campuchia và Indonesia có được là từ Trung Quốc. Tỷ lệ tương ứng này đối với Lào và Philippines lần lượt là 89% và trên 60%.

Đã tiêm 1 tỉ liều vắc xin Covid-19, Trung Quốc nỗ lực chủng ngừa đầy đủ cho 40% dân số trong tháng 6

Nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, như Campuchia, Philippines, Indonesia và Malaysia, đang đối diện tình hình Covid-19 còn phức tạp và đang cố gắng có đủ số lượng liều vắc xin Covid-19 cho người dân.
Số lượng vắc xin Trung Quốc như vậy vượt xa số lượng do Mỹ và các nước châu Âu cung cấp cho các nước ASEAN thông qua COVAX.
Các nhà lãnh đạo của nhóm G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản) hôm 12.6 cho hay họ đặt mục tiêu cung cấp 1 tỉ liều vắc xin cho các nước đang phát triển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.