Trung Quốc: Con đánh chết cha vì không cưới được vợ

03/03/2016 17:11 GMT+7

Một người đàn ông ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã đánh người cha bệnh tật của mình cho đến chết vì nghèo và không giúp ông ta cưới được vợ.

Một người đàn ông ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã đánh người cha bệnh tật của mình cho đến chết vì nghèo và không giúp ông ta cưới được vợ.

Con đánh chết cha vì không cưới được vợ - Ảnh minh họa: ReutersCon đánh chết cha vì không cưới được vợ - Ảnh minh họa: Reuters
Người đàn ông có tên gọi là Wei 46 tuổi ở quận Yuzhong ở tỉnh Cam Túc, đá và đánh cha mình sau khi kéo ông ấy ra khỏi giường bệnh. Người cha, 69 tuổi, được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó được cho là đã chết vì vết thương quá nặng, theo South China Morning Post hôm nay 3.3.
Khi cảnh sát đến nhà, ông Wei tỏ ra hoảng loạn, lấy dao và dọa sẽ tự sát nếu cảnh sát đến gần. Nhưng cuối cùng cảnh sát đã khống chế được ông Wei sau 3 giờ làm đủ trò từ khuyên ngăn, dụ dỗ đến xịch hơi cay. Cảnh sát đã đưa “nghịch tử” này đến bệnh viện để kiểm tra liệu ông Wei có bị tâm thần hay không và đang tiến hành điều tra về cái chết của người cha.
Ông Wei đã nhiều lần đánh đập người cha. Hôm xảy ra vụ án mạng 1.3, người mẹ đã cố ngăn Wei không bức hại cha mình nhưng sức bà không đủ để ngăn kẻ điên loạn. Bà chạy đi cầu cứu người con trai kế nhưng khi quay về nhà đã nhìn thấy chồng nằm bất động trên nền đất.
Wei chưa lập gia đình và sống chung nhà với cha mẹ. Những người hàng xóm nói rằng Wei nhiều lần cau có, cho rằng cha mẹ không giàu để giúp ông kiếm một người vợ. Họ còn cho biết Wei càng trở nên căng thẳng và điên loạn hơn mỗi khi nhìn thấy những người đàn ông khác trong xóm có vợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.