Trung Quốc có thể xét nghiệm Covid-19 cho 51 triệu người/ngày?

Văn Khoa
Văn Khoa
12/02/2022 08:45 GMT+7

Bắc Kinh đang chuẩn bị gửi hàng ngàn nhân viên y tế cùng hàng triệu bộ kit xét nghiệm đến Hồng Kông.

Năng lực xét nghiệm nhanh chóng đóng vai trò quan trọng trong chính sách Zero Covid (quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng) của Trung Quốc

reuters

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 11.2 đưa tin Cục Sản phẩm y khoa quốc gia (NMPA) của Trung Quốc đã phê chuẩn 68 sản phẩm xét nghiệm Covid-19 trong năm 2021, gồm 34 mẫu bộ kit xét nghiệm PCR, 31 mẫu bộ kit xét nghiệm kháng thể và 3 mẫu bộ kit xét nghiệm kháng nguyên.

NMPA khẳng định trong báo cáo thường niên cho năm 2021 rằng với số lượng mẫu bộ kit xét nghiệm được cấp phép như thế, Trung Quốc giờ đây có đủ bộ kit để xét nghiệm cho 51,3 triệu người/ngày và khả năng này giúp đảm bảo cho công tác kiểm soát dịch bệnh quốc gia.

Mỗi khi có đợt dịch bùng phát, giới chức Trung Quốc lập tức huy động các nguồn lực và nhân lực để tiến hành xét nghiệm đại trà, với hàng triệu người có thể được xét nghiệm trong vài ngày. Đây là một phần trong chính sách Zero Covid (quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng) của Trung Quốc, giúp nước này nhanh chóng kiểm soát các đợt dịch bùng phát mới.

Nghiên cứu: nếu bỏ hạn chế đi lại ở vùng "zero Covid" như Trung Quốc, 2 triệu người có thể tử vong

Cũng trong ngày 11.2, Văn phòng Sự vụ Hồng Kông và Macau thuộc chính phủ Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ hỗ trợ Hồng Kông đối phó Covid-19, trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở đặc khu này tăng gấp 10 lần kể từ ngày 1.2, theo Reuters.

Hồng Kông hôm qua thông báo ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày ở mức cao kỷ lục, lên tới 1.325 ca. SCMP dẫn một số nguồn tin cho hay Bắc Kinh đang chuẩn bị gửi hàng ngàn nhân viên y tế cùng hàng triệu bộ kit xét nghiệm đến Hồng Kông để tăng khả năng xét nghiệm hằng ngày từ 100.000 lượt lên 3 triệu lượt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.