Trung Quốc chưa mua khí đốt Nga, nhưng đồng thuận về Ukraine

21/05/2014 05:15 GMT+7

(TNO) Trung Quốc và Nga vào hôm 20.5 vẫn chưa thống nhất về thỏa thuận khí đốt trị giá 400 tỉ USD, nhưng Moscow đã nhận được sự ủng hộ từ phía Bắc Kinh về vấn đề Ukraine.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và phu nhân đón Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) nhân dịp ông Putin đến tham dự Hội nghị cấp cao thứ 4 về tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) tại Thượng Hải - Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Trung Quốc và Nga đã không thể giải quyết bất đồng về giá cả sau khi ông Putin gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thượng Hải.

Tuy nhiên, hai bên vẫn còn cơ hội ký kết trước khi tổng thống Nga rời Trung Quốc vào ngày 21.5 hoặc tại Diễn đàn kinh tế ở thành phố St. Petersburg trong tuần này, theo Reuters.

Trước khi ông Putin đến Thượng Hải, nhiều chuyên gia phân tích đã dự đoán rằng lãnh đạo hai nước sẽ ký kết thỏa thuận; theo đó, cho phép tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) cung cấp hằng năm cho Tổng công ty xăng dầu nhà nước Trung Quốc (CNPC) 38 tỉ m3 khí đốt tự nhiên trong vòng 30 năm.

Lượng tiêu thụ khí đốt tại Trung Quốc ước tính sẽ tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020, Reuters cho hay.

“Chuyến thăm vẫn chưa kết thúc. Đàm phán vẫn sẽ tiếp tục… hai bên đã đạt được những tiến độ quan trọng, nhưng vẫn còn phải bàn về giá cả”, Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Putin, cho biết.

Mặc dù chưa đạt được thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc, nhưng giới quan sát nhận định ông Putin đã giành được sự đồng thuận hiếm có từ phía Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề Ukraine.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp của hai vị lãnh đạo, Nga và Trung Quốc đều đã lên tiếng kêu gọi làm giảm căng thẳng ở Ukraine và cho rằng cần có “các giải pháp chính trị,  hòa bình để giải quyết các vấn đề hiện hữu”. Lãnh đạo hai nước cũng đã gọi cuộc khủng hoảng Ukraine là vấn đề “nội bộ”.

Hoàng Uy

>> Tổng thống Nga thăm Trung Quốc vào ngày 20.5
>> Tổng thống Nga bất ngờ đến thăm Crimea
>> Nga lần đầu lên tiếng vì giàn khoan Trung Quốc
>> Trung Quốc lại ngang ngược áp lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.