Trung Quốc chỉ trích ý tưởng kết nạp Hàn Quốc vào liên minh Ngũ Nhãn

15/09/2021 19:24 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích ý tưởng kêu gọi đưa Hàn Quốc vào liên minh tình báo Ngũ Nhãn.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra tuyên bố trên sau cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong tại Seoul ngày 15.9.
Theo tờ South China Morning Post, một dự luật đã được giới nghị sĩ Hạ viện Mỹ soạn thảo nhằm kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden cân nhắc mở rộng liên minh chia sẻ tình báo Ngũ Nhãn (gồm Anh, Canada, Mỹ, New Zealand và Úc). Ngoại trưởng Trung Quốc gọi liên minh này là sản phẩm lỗi thời từ thời Chiến tranh lạnh và cho rằng việc kết nạp Hàn Quốc vào là nhằm chia rẽ Seoul với Bắc Kinh.
Ông Vương nói rằng Trung Quốc và Hàn Quốc là láng giềng, đối tác gần gũi, không thể xa rời nhau. “Chúng ta đã cùng nhau đóng vai trò tích cực như là người bảo vệ cho hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển và thịnh vượng”, ông Vương nói.
Bình luận về việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa hành trình gần đây, ông Vương cho rằng không chỉ Triều Tiên mà các nước khác cũng đang có các hoạt động quân sự. Ngoại trưởng Trung Quốc bày tỏ hy vọng về hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi tất cả các bên làm việc cùng nhau để khôi phục đối thoại.

Quốc hội Anh bất ngờ 'cấm cửa' đại sứ Trung Quốc

Giới quan sát nhận định chuyến thăm lần này của ông Vương là động thái của Trung Quốc nhằm tăng cường mối quan hệ với Hàn Quốc, ngăn Seoul nghiêng quá nhiều về phía Washington, giữa lúc cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng.
Nhà quan sát Lee Seong-hyon, từng là nhà nghiên cứu về Trung Quốc tại Viện Sejong (Hàn Quốc) nhận xét chuyến thăm của ông Vương nhằm chống lại kế hoạch kết nạp Hàn Quốc vào liên minh chia sẻ tình báo Ngũ Nhãn và việc Washington tìm cách tăng cường liên minh với Seoul. “Chuyến thăm Seoul của ông Vương Nghị nhằm phá vỡ thế kiềm tỏa của Mỹ thông qua tiếp xúc với Hàn Quốc, nước được coi là liên kết yếu của liên minh Mỹ tại khu vực”, ông Lee nói.
Hàn Quốc tuy là đồng minh của Mỹ nhưng nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của nước này cũng phụ thuộc vào Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Seoul.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.