Trung Quốc chế tạo thủy phi cơ 'lớn nhất thế giới' để tuần tra Biển Đông

19/07/2015 12:35 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đang sản xuất thủy phi cơ được cho là lớn nhất thế giới và sẽ dùng để tuần tra ở Biển Đông, Times of India cho hay ngày 18.7.

(TNO) Trung Quốc đang tiến hành sản xuất thủy phi cơ được cho là lớn nhất thế giới và sẽ dùng để tuần tra ở Biển Đông, tờ Times of India cho hay hôm 18.7.

Xưởng lắp ráp thủy phi cơ Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình Asia One
Thủy phi cơ AG-600 do Trung Quốc chế tạo có 4 động cơ phản lực cánh quạt, nặng 53,5 tấn và có tầm bay xa đến 4.500 km. Trung Quốc cho rằng đây sẽ thủy phi cơ lớn nhất thế giới, vượt qua cả thuỷ phi cơ ShinMaywa US-2 của Nhật Bản và Beriev Be-200 của Nga.
Tờ China Daily cho biết Trung Quốc khởi động dự án này từ năm 2009 nhưng mới bắt đầu lắp ráp chiếc máy bay có thể cất và hạ cánh trên mặt nước này từ hôm 17.7.
Trong khi đó, theo báo chí Nga, việc lắp ráp chiếc thủy phi cơ này đã hoàn tất và Trung Quốc sẽ sớm đưa vào sử dụng để tuần tra ở Biển Đông.
Tổng Công ty hàng không Trung Quốc được cho là đơn vị chế tạo chiếc máy bay AG-600 này. Ông Qu Jingwen, Tổng giám đốc của công ty này cho biết ngoài đáp ứng nhu cầu cho quân đội, AG-600 sẽ được chào bán ra nước ngoài, nơi theo ông đang có nhu cầu lớn, đặc biệt là những nước có vùng biển và đảo nằm trải dài.
Trung Quốc dự kiến sử dụng 100 thủy phi cơ trong vòng 15 năm tới, theo Times of India.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.