Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ không có bên thắng cuộc trong chiến tranh thương mại

07/07/2023 10:43 GMT+7

Lời cảnh báo của Trung Quốc về chiến tranh thương mại được đưa ra giữa lúc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jenet Yellen đang thăm Bắc Kinh.

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 7.7 ra tuyên bố bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ có hành động cụ thể nhằm tạo môi trường thuận lợi cho mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước, theo mạng truyền hình CGTN.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ không có bên thắng cuộc trong chiến tranh thương mại - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong gặp nhau tại Mỹ ngày 3.7

ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC

Bộ Tài chính Trung Quốc cho rằng mối quan hệ nói trên mang bản chất đôi bên cùng có lợi, và sẽ không có bên nào giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh thương mại hay "phân ly và bẻ gãy chuỗi (cung ứng)".

Tuyên bố được đưa ra trong lúc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đang có chuyến thăm Trung Quốc nhằm cải thiện việc liên lạc và ổn định mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

AFP đưa tin bà Yellen đến Bắc Kinh vào ngày 6.7 và sẽ gặp Thủ tướng Lý Cường trong ngày 7.7. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ kéo dài 4 ngày, bà Yellen cũng sẽ gặp cựu Phó thủ tướng Lưu Hạc và các đại diện doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc.

Thông báo trên Twitter trước khi đặt chân đến Bắc Kinh, bà Yellen mong muốn một cuộc cạnh tranh kinh tế lành mạnh có lợi cho người lao động Mỹ. Bà tuyên bố sẽ bảo vệ an ninh quốc gia khi cần nhưng chuyến đi lần này là "cơ hội để liên lạc và tránh hiểu lầm".

Nghị sĩ Mỹ gây sức ép để Ford, General Motors giảm lệ thuộc linh kiện Trung Quốc

Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ ngày 6.7 cho hay Mỹ không kỳ vọng về sự đột phá chính sách cụ thể nào trong những ngày tới nhưng hy vọng sẽ có những trao đổi hiệu quả và thẳng thắn với Trung Quốc, mở đường cho việc đối thoại trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.