Trung Quốc cản việc bàn về Biển Đông ở ASEM

11/07/2016 14:37 GMT+7

Trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc ngày 11.7 nói rằng vấn đề Biển Đông không nên được đưa ra bàn tại hội nghị thượng đỉnh ASEM vào cuối tuần này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 11.7, Trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc, ông Khổng Huyễn Hựu thể hiện sự sốt sắng của Bắc Kinh đối với vấn đề Biển Đông trước thềm hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) diễn ra vào ngày 15 và 16.7 tới tại Mông Cổ.
Reuters dẫn lời ông Khổng nói rằng việc bàn luận vấn đề Biển Đông tại ASEM sẽ không được chào đón. Ông Khổng nói: "Hội nghị thượng đỉnh ASEM không phải là nơi phù hợp để thảo luận vấn đề Biển Đông. Chương trình nghị sự theo kế hoạch sẽ không bàn tới vấn đề này và cũng không nên đưa vấn đề này ra".
Trong khi đó, các nhà ngoại giao Bắc Kinh có liên quan tới việc chuẩn bị cho hội nghị ASEM khẳng định rằng chắc chắn vấn đề Biển Đông sẽ được nêu ra tại hội nghị này. Theo Reuters, ASEM sẽ là cuộc họp liên khu vực quan trọng nhất sau sự kiện tòa trọng tài quốc tế đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông. Dự kiến, tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 12.7. 
Ông Khổng ngang nhiên nói rằng nếu xảy ra căng thẳng ở Biển Đông là vì các nước ngoài khu vực đã can thiệp cũng như phô trương sức mạnh tại đây. Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ về căng thẳng trên Biển Đông khi Mỹ thực hiện các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải. Trong khi đó, Bắc Kinh liên tục có những hành động phi pháp và quân sự hóa Biển Đông.
Hội nghị ASEM sẽ diễn ra tại Mông Cổ trong hai ngày với sự tham gia của lãnh đạo các nước châu Á và châu Âu. Dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tham gia là Thủ tướng Lý Khắc Cường. Đây là hội nghị ASEM lần thứ 11 và cũng là sự kiện đánh dấu 20 năm ra đời diễn đàn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.