Trung Quốc cần hàng trăm tỉ USD để chống ô nhiễm

09/10/2015 15:02 GMT+7

(TNO) Để tránh tình trạng ô nhiễm như sương mù khô, sông rạch đổi màu… Trung Quốc cần đầu tư từ 315 đến 630 tỉ USD trong 5 năm tới, theo Reuters.

(TNO) Để tránh tình trạng ô nhiễm như sương mù khô, sông rạch đổi màu… Trung Quốc cần đầu tư từ 315 đến 630 tỉ USD trong 5 năm tới, theo Reuters.

Thành phố Hợp Phì, Trung Quốc ngập trong sương mù khô do ô nhiễm - Ảnh: ReutersThành phố Hợp Phì, Trung Quốc ngập trong sương mù khô do ô nhiễm - Ảnh: Reuters

Trong nỗ lực chống ô nhiễm môi trường, chính phủ Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào những dự án xanh, và cần phải huy động từ 2.000 - 4.000 tỉ nhân dân tệ (tương đương 315 đến 630 tỉ USD) mỗi năm, trong vòng 5 năm tới, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Dịch Cương nói hôm 8.10.

“Hầu hết nguồn tài chính phải đến từ doanh nghiệp, nên chúng tôi phải cung cấp một cơ chế tích cực để khuyến khích điều này”, Reuters dẫn lời ông Dịch Cương nói bên lề cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Lima, Peru.

Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp khoảng 15% trong số ấy.

Đầu tuần này, Trung Quốc khẳng định sẽ triển khai chương trình cap-and-trade, hệ thống kiểm soát chất thải, bắt đầu từ năm 2017 trên toàn quốc. Chương trình này buộc các công ty, doanh nghiệp thải ra khí gây hiệu ứng nhà kính phải bỏ tiền mua lại “quyền gây ô nhiễm”, nhằm khuyến khích họ đầu tư vào các lĩnh vực ít sinh ra carbon.

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề lớn nhất Trung Quốc phải đối mặt song song với quá trình công nghiệp hóa. Chất thải từ khói bụi của xe hơi, nhà máy, hóa chất… đã tạo ra nhiều hiện tượng như sương mù khô, nước sông đổi màu.

Hồi tháng 5 năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố chính phủ sẽ dùng “bàn tay sắt” trừng trị những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về ô nhiễm môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.