Trung Quốc cấm tàu thuyền trên 60 km sông Mê Kông

Khánh An
Khánh An
15/12/2019 13:31 GMT+7

Lệnh cấm tàu thuyền nhằm phục vụ thi công dự án nổ mìn khơi dòng trên sông Mê Kông đoạn chảy qua tỉnh Vân Nam.

Tờ Bangkok Post ngày 15.12 đưa tin giới chức Trung Quốc thông báo cấm tàu thuyền trên 60 km dọc sông Mê Kông để triển khai dự án nổ đá khơi dòng phục vụ thương mại đường thủy.
Lệnh cấm vô thời hạn áp dụng đối với đoạn sông chảy qua châu tự trị Tây Song Bản Nạp tại tỉnh Vân Nam. Cơ quan chức năng giăng dây ngăn đoạn sông trên và cảnh báo khu vực nguy hiểm.
Cảng Quan Lũy vẫn hoạt động bình thường nhằm phục vụ các tàu hàng, tàu khách. Tuy nhiên, hành khách đi tàu từ Chiang Rai (Thái Lan) đến Cảnh Hồng (Trung Quốc) hiện được chuyển sang xe khách
Cảnh Hồng là thủ phủ của châu Tây Song Bản Nạp và là điểm du lịch thu hút nhiều du khách Thái Lan.
Bà Pakaimas Vierra, phó chủ tịch Phòng Thương mại Chiang Rai cho biết việc cấm sông phía Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch hoặc tàu hàng vì giao thông đường bộ hiện đã thuận tiện.
Vào năm 2000, Trung Quốc có kế hoạch mở rộng sông Mê Kông bằng cách cho nổ đá để khơi dòng, nhằm phục vụ các tàu đến 300 tấn di chuyển giữa Vân Nam và Luang Prabang (Lào).
Dự án vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nhà bảo vệ môi trường ở Thái Lan do lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Làn sóng phản đối buộc Trung Quốc dời dự án nổ đá khơi dòng đến đoạn sông Mê Kông tại nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.