Trung Quốc bực tức vì Nga bán tên lửa Klub cho Việt Nam

05/06/2015 15:38 GMT+7

(TNO) Trung Quốc bực tức khi biết Nga bán tên lửa hành trình tấn công mặt đất Klub có thể phóng từ tàu ngầm cho Việt Nam, trang tin quốc phòng Strategy Page (Mỹ) đưa tin.

(TNO) Trung Quốc bực tức khi biết Nga bán tên lửa hành trình tấn công mặt đất Klub có thể phóng từ tàu ngầm cho Việt Nam, trang tin quốc phòng Strategy Page (Mỹ) đưa tin hồi đầu tuần này.

Tên lửa siêu thanh đối hạm Klub-S Kalibr 3M54 (NATO gọi là SS-N-27 Sizzler) trang bị cho tàu ngầm Kilo - Ảnh: Wikipedia

Tên lửa  hành trình siêu thanh đối hạm Klub-S Kalibr 3M54 (NATO gọi là SS-N-27 Sizzler) trang bị cho tàu ngầm Kilo - Ảnh: Wikipedia

Theo Strategy Page, Bắc Kinh trước đó đã không vui với việc Moscow bán cho Việt Nam 6 tàu ngầm Kilo chạy bằng động cơ điện-diesel hồi năm 2009. Trang tin Mỹ còn cho biết thêm, Nga và Việt Nam cũng đã thực hiện thương vụ cung cấp 50 tên lửa Klub, và 28 trong tổng số những tên lửa này đã được Nga giao cùng đợt với 3 chiếc tàu ngầm Kilo cho Việt Nam.

Việt Nam dự kiến sẽ nhận thêm 2 tàu ngầm trong năm nay, và chiếc cuối cùng sẽ có mặt tại Việt Nam vào năm 2016, cùng với số tên lửa Klub còn lại.

Klub là loại tên lửa hành trình chống hạm với tầm bắn đến 300 km có khả năng tấn công cả các mục tiêu trên bộ, khiến Trung Quốc phải bận tâm, trang tin Mỹ bình luận.

Hiện tại tàu ngầm Ấn Độ, Algeria và Việt Nam được trang bị loại tên lửa này; và Klub được đánh giá là một loại vũ khí rất đáng gờm.

Tuy nhiên, Ấn Độ là khách hàng mua nhiều Klub của Nga từng rất giận dữ với phía Nga do loại tên lửa này liên tục gặp sự cố trong 6 lần bắn thử hồi năm 2007.

Những lần bắn thử này được tiến hành ngoài khơi bờ biển Nga và được phóng từ tàu ngầm INS Sindhuvijay lớp Kilo của Hải quân Ấn Độ mua từ Nga. Tàu ngầm này trước đó vào năm 2006 đã được Ấn Độ gửi sang Nga để nâng cấp. Sau khi bắn thử thất bại, New Dehli đã từ chối trả tiền nâng cấp và chỉ đồng ý lấy tàu về nước sau khi Nga khắc phục trục trặc về tên lửa Klub, Strategy Page cho hay.

Lắp tên lửa hành trình diệt hạm Club-S vào tàu ngầm Kilo Ấn Độ qua đường ống phóng ngư lôi - Ảnh: Diễn đàn airbase.ru

Lắp tên lửa hành trình diệt hạm Klub-S vào tàu ngầm Kilo Ấn Độ qua đường ống phóng ngư lôi - Ảnh: Diễn đàn airbase.ru

Nặng từ 1,3 - 2 tấn, dài 6,2 - 8,2 m, tên lửa Klub mang đầu đạn nặng 200 kg và có thể phóng đi từ ống phóng ngư lôi 533 mm của tàu ngầm. Phiên bản tấn công đất liền có tầm bắn đến 300 km, với tốc độ 3.000 km/giờ vào cuối quỹ đạo bay. Ngoài ra, Nga có chế tạo phiên bản tên lửa Klub phóng từ trên không lẫn từ tàu chiến.

Điều khiến Klub trở thành khắc tinh cho các chiến hạm chính là vào lúc cuối quỹ đạo bay, tức giai đoạn tính từ khi tên lửa chỉ còn cách mục tiêu khoảng 15 km, tên lửa này gia tăng tốc độ rất lớn.

Tính từ lúc đó trở đi, Klub bay ở độ cao chỉ khoảng 30 m, khiến radar khó phát hiện ra. Điều này kết hợp với tốc độ cao về cuối quỹ đạo bay khiến tên lửa có thể bay hết 15 km chỉ trong vòng chưa đầy 20 giây. Do đó, khó có tên lửa đánh chặn nào ngăn được Klub, Strategy Page cho hay.

Hồi đầu năm 2015, tạp chí quốc phòng Kanwa (Canada, xuất bản bằng tiếng Hoa tại Hồng Kông) có bài viết cho rằng các tàu ngầm Kilo 636.1 của Hải quân Việt Nam với tên lửa hành trình Klub-S loại 3M-14E có tầm bắn tối đa 280 km có thể khống chế Quảng Đông lẫn đảo Hải Nam. Kanwa cho rằng việc trang bị tên lửa hành trình diệt mục tiêu trên đất liền loại 3M-14E của Nga khiến đội tàu ngầm Kilo của Việt Nam có sức mạnh hơn hẳn các tàu ngầm Kilo của Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.