Trung Quốc bêu danh 5 du khách nước này vì hành vi xấu

19/12/2015 15:47 GMT+7

Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc vừa quyết định điểm mặt và bêu xấu thêm 5 du khách nước này vì hành vi tồi khi du lịch ở nước ngoài.

Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc vừa quyết định điểm mặt và bêu xấu thêm 5 du khách nước này vì hành vi tồi khi du lịch ở nước ngoài.

Không ít du khách Trung Quốc có hành vi không đẹp khi ra nước ngoài - Ảnh: AFPKhông ít du khách Trung Quốc có hành vi không đẹp khi ra nước ngoài - Ảnh: AFP
Tổng cục Du lịch Trung Quốc cho biết đang làm việc với các hãng hàng không về một lệnh cấm đi lại bằng máy bay đối với các đối tượng này, theo đài Fox News ngày 19.12.
Cả 5 người nói trên dính líu vào các vụ việc riêng rẽ xảy ra từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay, trang Shanghaiist đưa tin. Trong số đó, 2 phụ nữ và 1 người đàn ông đã ẩu đả nhau liên quan đến chỗ để chân trên một chuyến bay từ Campuchia đến thành phố Thành Đô, miền tây Trung Quốc, dẫn đến việc cả 3 bị đuổi khỏi máy bay.
Một người Trung Quốc khác ở thành phố Thượng Hải đã đấm vào mũi một nhân viên cửa hàng tiện lợi Family Mart ở Nhật Bản sau khi nhân viên này yêu cầu vợ của ông ta trả tiền một mặt hàng thực phẩm trước khi xé bao bì để dùng.
Người cuối cùng trong danh sách bêu xấu là một người đàn ông ở tỉnh Hồ Nam. Ông này đã cầm một tách trà nóng tạt vào hướng dẫn viên do tức giận với việc con của ông ta không nhận được vé miễn phí trong chuyến đi kéo dài một ngày đến một thắng cảnh ở tỉnh Tứ Xuyên.
Tên của họ cùng bản mô tả hành vi xấu được nhập vào “danh sách đen” của Tổng cục Du lịch Trung Quốc và sẽ được duy trì đến 3 năm. Trong thời gian này, họ có thể bị các đơn vị du lịch lữ hành, hãng hàng không, khách sạn và điểm tham quan từ chối phục vụ, theo Fox News.
Cũng theo Tổng cục Du lịch Trung Quốc, trước đó trong năm nay đã có 16 người bị đưa vào danh sách nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.