Trung Quốc bắt hàng trăm nghi can trong vụ bê bối ngân hàng khiến dân biểu tình

30/08/2022 11:44 GMT+7

Công an Trung Quốc đã bắt hơn 200 người được cho là có dính líu đến một trong những vụ bê bối ngân hàng lớn nhất lịch sử nước này mà hậu quả là đã gây ra những cuộc biểu tình hiếm thấy.

Một cuộc biểu tình trước ngân hàng ở Hà Nam

afp

Theo tờ China Daily, Sở Công an thành phố Hứa Xương (tỉnh Hà Nam) hôm 29.8 xác nhận đã bắt được 234 người liên can trong vụ bê bối tài chính ở một số ngân hàng nông thôn trên địa bàn tỉnh miền trung Trung Quốc.

Sau thời gian điều tra, công an thành phố Hứa Xương thành công phanh phui một đường dây tội phạm với đầu sỏ là một người tên Lyu Yi. Y cùng đàn em đã dùng thủ đoạn kiểm soát toàn bộ hoạt động của 4 ngân hàng nông thôn và tiến hành những phi vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng.

Theo công an, bên cạnh lãi suất tiền gửi bình thường, băng nhóm tội phạm đã sử dụng một phần tiền gửi của các nạn nhân để gài bẫy thêm nhiều nạn nhân khác gửi tiền với lãi suất thường niên lên đến 18%.

Tổng số tiền mà nhóm tội phạm huy động được vào khoảng 40 tỉ nhân dân tệ (5,8 tỉ USD).

Từ ngày 18.4, bốn ngân hàng trên ngừng các dịch vụ trực tuyến, đóng băng việc rút tiền mặt khiến các khách hàng không thể sử dụng tiền của mình. Điều này đã thổi bùng cơn giận dữ của người dân, dẫn đến những cuộc biểu tình và đôi khi kết thúc trong cảnh bạo lực.

Cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm Hà Nam hứa hẹn bắt đầu từ tuần này sẽ hoàn tiền cho những nạn nhân có giá trị tài khoản tiền gửi từ 400.000 đến 500.000 nhân dân tệ. Những tài khoản ít hơn số này đã được bồi hoàn trước đó.

Vụ lừa đảo ở Hà Nam đã giáng đòn nghiêm trọng và làm lung lay lòng tin của người dân vào hệ thống ngân hàng có quy mô lên đến 52.000 tỉ USD của Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.