Trung Quốc bắn chết ‘phần tử cực đoan’ trốn sang Việt Nam

25/12/2014 18:11 GMT+7

(TNO) Cảnh sát ở vùng tây nam Trung Quốc đã bắt chết 1 người và bắt giữ 21 người khác trong chiến dịch ngăn chặn một nhóm “các phần tử cực đoan tôn giáo” vượt biên sang Việt Nam, truyền thông nước này cho biết.

(TNO) Cảnh sát ở vùng tây nam Trung Quốc đã bắt chết 1 người và bắt giữ 21 người khác trong chiến dịch ngăn chặn một nhóm “các phần tử cực đoan tôn giáo” vượt biên sang Việt Nam, truyền thông nước này cho biết.

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tuần tra đường phố Urumqi, thủ phủ Khu Tự trị Tân Cương - Ảnh: AFP

Một thành viên trong nhóm người nói trên được cho đã cố đâm một cảnh sát, nhưng sau đó đã bị 2 sĩ quan cảnh sát khác bắn hạ, toàn bộ những người còn lại đều bị bắt, Reuters trích dẫn bản tin của Tân Hoa xã và các hãng tin nhà nước Trung Quốc khác ngày 24.12.

Vụ việc xảy ra vào tối 21.12 (giờ địa phương) ở Quảng Tây, tỉnh giáp ranh Việt Nam. Tân Hoa xã cho biết cảnh sát đã được mật báo về nhóm người này và vì thế đã điều động một đội truy lùng.

Hãng tin Anh bình luận mặc dù bản tin gốc không cho biết quê quán của nhóm người này, nhưng trong những năm gần đây đã có một số lượng nhỏ người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Khu Tự trị Tân Cương, phía tây Trung Quốc, bỏ trốn sang Đông Nam Á.

Khu Tự trị Tân Cương là quê hương của khoảng 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ, phần lớn là các tín đồ Hồi giáo dòng Sunni.

Bạo động gia tăng mạnh tại khu tự trị này trong một năm vừa qua, theo AFP. Trung Quốc cáo buộc các phần tử khủng bố có tổ chức bị ảnh hưởng các tổ chức ở nước ngoài gây ra tình trạng bất ổn tại Tân Cương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.