Trung Quốc bác tin Thủ tướng Nhật sang thăm dịp kỷ niệm kết thúc Thế chiến 2

06/08/2015 13:45 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bác bỏ thông tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 9 tới và tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai, theo Reuters.

(TNO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bác bỏ thông tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 9 tới và tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai, theo Reuters.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng 11.2014 - Ảnh: AFP
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 5.8 nói rằng ông chưa từng nghe tới việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 9, và chuyến thăm đó hiện không có trong lịch trình nào của Trung Quốc, theo Reuters.
Trước đó, hồi tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi lời mời chính thức tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ II vào ngày 3.9. Tuy nhiên phía Trung Quốc không nhận được phản hồi từ phía Nhật Bản, theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 6.8.
Trong khi đó, báo Asahi (Nhật Bản) hồi tháng 7 cũng đưa tin rằng Thủ tướng Abe đã nói với các trợ lý của mình là ông sẵn sàng sang Trung Quốc, và ông Abe đang xem xét khả năng hội đàm với ông Tập trong tháng 9.
Dự kiến lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào ngày 3.9 với nhiều hoạt động, trong đó có lễ duyệt binh được coi là nhạy cảm đối với Nhật Bản. Phía Trung Quốc cũng đã gửi lời mời tới lãnh đạo các nước khác, trong đó Tổng thống Mỹ Barack Obama chưa xác nhận tham gia, còn Tổng thống Nga Vladimir Putin được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại sự kiện này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.